.

Thế giới cam kết hỗ trợ 16 tỷ USD cho Afghanistan

.

Các nhà tài trợ lớn ngày 8-7 đã cam kết hỗ trợ cho Afghanistan 16 tỷ USD trong vòng 4 năm tới nhằm bảo đảm ổn định để thúc đẩy chiến lược rút quân đội nước ngoài khỏi quốc gia Nam Á này. Song đổi lại, Kabul phải thực hiện cải cách để chống tham nhũng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (bìa trái) gặp gỡ Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Tokyo.                          Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (bìa trái) gặp gỡ Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Tokyo. Ảnh: Reuters

Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 8-7 với sự tham dự của đại diện 80 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho rằng, an ninh vẫn là thách thức lớn đối với nước của ông. “Tôi đề nghị những người bạn và đối tác của Afghanistan xác nhận với người dân Afghanistan rằng, các bạn sẽ ở bên chúng tôi”, Tổng thống Karzai nói. Ngân hàng Trung ương Afghanistan ước tính ít nhất 6 tỷ USD/năm từ nguồn đầu tư của nước ngoài sẽ được dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 10 năm đến.

Trong lúc đó, Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc tiến hành các giải pháp chống tham nhũng và thúc đẩy cải cách, tạo ra những cơ hội kinh tế cho tất cả người dân, nhất là phụ nữ. Nhật Bản - nhà tài trợ lớn thứ hai - cho hay Tokyo sẽ viện trợ cho Afghanistan 3 tỷ USD đến năm 2016. Đức đưa ra con số khoảng 536 triệu USD/năm và cũng kéo dài đến năm 2016. Liên minh châu Âu (EU) cam kết viện trợ 1,2 tỷ euro/năm...

BÌNH YÊN
 

;
.
.
.
.
.