.

Động đất ở Iran: Số người chết lên đến 250

.

(ĐNĐT) - Theo đài truyền hình Iran Press TV, trận động đất kép với cường độ 6,4 và 6,3 độ Richter xayr ra chiều qua, 11-8, tại thành phố Tabriz, vùng tây bắc Iran, làm chết ít nhất 250 người và hơn 2.000 người bị thương.

Những ngôi nhà bị tàn phá tại thành phố Varzaqan, cách Tabriz 60 kilomet, sau trận động đất kép ngày 11-8-2012 tại Iran.
Những ngôi nhà bị tàn phá tại thành phố Varzaqan, cách Tabriz 60 kilomet, sau trận động đất kép ngày 11-8-2012 tại Iran.
Người thân của các nạn nhân bên các thi thể thiệt mạng do động đất tại Varzaqan, Iran.
Người thân của các nạn nhân bên các thi thể thiệt mạng do động đất tại Varzaqan, Iran.
 Những người bị thương nằm trên cỏ bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Ahar, cách Tabriz 60 kilomet sau động đất ngày 11-8-2012.
Những người bị thương nằm trên cỏ bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Ahar, cách Tabriz 60 kilomet sau động đất ngày 11-8-2012.

Theo Trung tâm địa chấn đại học Tehran, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 4 giờ 53 phút chiều giờ địa phương (12:23 phút GMT). Tâm chấn nằm cách thành phố Tabriz 60 kilomet và ở độ sâu 10 kilomet.

Trận động đất thứ hai, đúng ra là dư chấn lớn cũng đã xảy ra gần đó. Sau đó còn 17 dư chấn nhỏ hơn đã xảy ra.

Số người thương vong có thể tăng thêm, giới chức Iran cảnh báo khi các nhân viên cứu hộ còn chưa tới được các vùng bị ảnh hưởng và nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

“Đường vào các ngôi làng đã bị cắt đứt và chúng tôi chỉ có thể liên lạc với họ bằng bộ thu phát radio”, ông Mahmoud Mozaffar, người đứng đầu Tổ chức cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai Iran, cho biết. Ông nói thêm rằng, các máy bay trực thăng và nhân viên cứu hộ đang trên đường tới các ngôi làng.

Theo Press TV, ít nhất 60 ngôi làng đã bị thiệt hại nặng với mức độ tư 50 đến 80% và ít nhất 6 ngôi làng bị san phẳng.

Theo hãng tin FARS, trong vài giờ qua, khu vực này đã hứng tiếp 35 đợt dư chấn xảy ra.

Văn phòng của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã đưa một tuyên bố lên website của văn phòng, bày tỏ sự cảm thông tới những người ở vùng bị thiên tai và kêu gọi chính quyền hãy “huy động mọi nỗ lực để giúp đỡ người dân”.

Theo tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ, ít nhất 210 người đã được cứu sống và được đưa tới bệnh viện.

Hiện đã có 66 nhóm cứu hộ tới hiện trường, họ sử dụng 40 thiết bị và 7 cho nghiệp vụ để tìm kiếm những người còn sống sót trong các đống đổ nát; 185 xe cứu thương đã được điều tới hiện trường.

Hiện các ngôi làng nằm bên ngoài các thị trấn Ahar và Varzaqan, cách Tabriz 60 kilomet, nơi nằm gần nhất với tâm chấn đã bị thiệt hại nặng nhất. Người dân kinh hãi và bỏ chạy ra đường để thoát thân khi nhà cửa của họ bị rung chuyển khi trận động đất xảy ra.

Các nhân viên cứu hộ đang tiến hành đào bới để cứu những người sống sót trong các đống đổ nát của trận động đất kép làm san phẳng làng mạc.

Iran nằm trên khu vực của một số vết đứt gãy lớn và rất dễ xảy ra động đất, trong đó có nhiều trận mang tính chất hủy diệt.

Vào năm 2003, một trận động đất 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố Bam, làm chết 31.000 người, tương đương ¼ dân số Iran và tàn phá nơi ở khu nhà cổ làm làm bằng bùn đất của thành phố này.

Quang Hiển (theo CNA, CNN, RT)

;
.
.
.
.
.