.

Tối hậu thư cho người đình công ở Nam Phi

.

Các quan chức mỏ bạch kim khổng lồ Lonmin ở Marikana (Nam Phi) đã ra tối hậu thư cho công nhân yêu cầu họ trở lại làm việc trong ngày 20-8, nhằm kết thúc cuộc đình công sau khi cảnh sát xả súng làm 34 người chết, 78 người khác bị thương, 259 người bị bắt giữ. Đây là cuộc can thiệp đẫm máu nhất ở Nam Phi kể từ khi chế độ Apartheid kết thúc vào năm 1994.

Công nhân đình công tập trung bên ngoài hầm mỏ.                                               Ảnh: Reuters
Công nhân đình công tập trung bên ngoài hầm mỏ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Reuters cho biết, chỉ 27% số công nhân trở lại làm việc trong ngày 20-8. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng niệm những người thiệt mạng. Quốc kỳ trên khắp đất nước được treo rủ. Các nhà quản lý mỏ Lonmin nói rằng, sẽ sa thải 3.000 công nhân đình công nếu không trở lại làm việc và vi phạm tối hậu thư.  

Hãng Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, thảm kịch này do sự bất lực của Chính phủ Nam Phi trong việc cải thiện các điều kiện sống của tầng lớp công nhân. GDP bình quân đầu người của Nam Phi hơn 8.000 USD/năm, nhưng 40% dân số vẫn sống với mức thu nhập dưới 3 USD/ngày.

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.