.

Hy Lạp nâng mức dự đoán nợ công năm 2013

.

Ngày 31-10, khi đệ trình ngân sách sửa đổi trước Quốc hội, Chính phủ Hy Lạp đã nâng cả mức dự đoán nợ công lẫn thâm hụt vào năm 2013 trong lúc nước này đang phải xoay xở với khủng hoảng tài chính.

Người Hy Lạp vẫn xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch thay đổi quỹ lương hưu.      Ảnh: Reuters
Người Hy Lạp vẫn xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch thay đổi quỹ lương hưu. Ảnh: Reuters

Theo đó, mức nợ công của Chính phủ được dự đoán lên 189,1% GDP vào năm 2013, cao hơn so với con số 182,5% trong dự thảo ngân sách trình Quốc hội vào đầu tháng 10 vừa qua và so với con số 175,6% dự đoán về nợ công trong năm nay.

Hãng AP cho hay, suy thoái kinh tế của Hy Lạp sẽ bước vào năm thứ 6. Tỷ lệ thất nghiệp trong năm tới được dự đoán là 22,8%, cao hơn mức dự đoán 22,4% của năm nay. Tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp đạt mức kỷ lục: 25,1%.

Bộ trưởng Tài chính Yannis Stournaras đã đệ trình dự thảo ngân sách ngay trước khi Quốc hội bắt đầu bỏ phiếu về dự luật tư nhân hóa vốn được cho là phép thử với liên minh cầm quyền.

Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu ngày 31-10 cho biết, số người thất nghiệp ở 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu trong tháng 9 vừa qua là 18,49 triệu người, tăng 146.000 người so với trước đó. Theo Eurostat, đây là mức tăng kỷ lục (11,6%). Tây Ban Nha dẫn đầu về tỷ lệ người thất nghiệp: 25,8%, Hy Lạp: 25,1%; thấp nhất là Áo: 4,4%. Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - có tỷ lệ thất nghiệp chỉ 5,4%.

PHÚC NGUYÊN

;
.
.
.
.
.