.

Hơn 6.000 người Syria chết trong tháng 3

.

Tháng 3 vừa qua trở thành tháng đẫm máu nhất ở Syria trong cuộc xung đột kéo dài hai năm với 6.005 người thiệt mạng.

Một người bị thương trong một vụ nổ ở al-Boukhtyar, Damascus ngày 13-3.                                               Ảnh: AP
Một người bị thương trong một vụ nổ ở al-Boukhtyar, Damascus ngày 13-3. Ảnh: AP

Theo ông Rami Abdul-Rahman, người đứng đầu Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, con số 6.005 người vẫn chưa được phản ánh chính xác bởi cả quân đội Syria lẫn lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đều che giấu thông tin về số người chết trong cuộc nội chiến này.

Theo AP, số người chết gia tăng phản ánh chiến sự vẫn diễn ra ở Syria ở những khu vực mới, ngoài Aleppo, Damascus và Homs - 3 thành phố lớn nhất của quốc gia Trung Đông này. Tổ chức Quan sát nhân quyền nói rằng, trong những người thiệt mạng vào tháng 3 có 1.486 binh sĩ thuộc lực lượng nổi dậy, 1.464 binh sĩ thuộc quân đội Chính phủ,  2.080 dân thường, trong đó có 298 trẻ em và 291 phụ nữ. Ngoài ra còn có 387 người chết khác và 588 tay súng thiệt mạng chưa xác định danh tính.

Ông Rahman chỉ trích cộng đồng quốc tế không nỗ lực để ngăn chặn cuộc nội chiến. “Nếu không có giải pháp nào thì số người chết sẽ càng tăng cao trong những tháng tới”, ông Rahman nói.

Tháng 8-2012, thời điểm diễn ra các cuộc không kích và xung đột dữ dội ở Syria cũng có đến 5.400 người chết. Theo ông Rahman, từ lúc xung đột bùng phát ở Syria đến cuối tháng 3-2013, có tổng cộng 62.554 người chết.

THIÊN BÌNH
 

;
.
.
.
.
.