.

11 người chết trong vụ đụng độ ở Philippines

.

Giới hữu trách ở miền nam Philippines cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và một nhóm Hồi giáo hiếu chiến.

Ðưa xác các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Philippine lên xe quân sự sau vụ đụng độ với nhóm Abu Sayyaf trên đảo Jolo hôm thứ Bảy, 25-5.
Ðưa xác các binh sĩ thủy quân lục chiến Philippines lên xe quân sự sau vụ đụng độ với nhóm Abu Sayyaf trên đảo Jolo hôm thứ Bảy, 25-5.

Chuẩn tướng Domingo Tutaan, phát ngôn viên quân đội Philippines, nói rằng 7 binh sĩ thủy quân lục chiến và ít nhất 4 thành viên của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaida đã thiệt mạng sáng sớm hôm 25-5 trong vụ chạm súng ở ngoại ô thị trấn Patikul trên đảo Jolo.

Ông Tutaan nói rằng ít nhất 9 binh sĩ thủy quân lục chiến bị thương trong trận đánh giáp lá cà và cho hay, các vụ này bao gồm vụ bắt cóc vợ của một thủy quân lục chiến, nhưng người phụ nữ này đã được giải thoát mà không bị hề hấn gì sau hai ngày bị bắt giữ.

Abu Sayyaf được coi là nhóm nhỏ nhất nhưng cực đoan nhất trong phong trào cực đoan của phiến quân ở miền nam Philippines.

Nhóm chiến binh này đang hoạt động trong các khu vực nghèo khó, nơi người Hồi giáo thiểu số đấu tranh đòi tự trị trong nhiều thập kỷ.

Nhóm ly khai Hồi giáo chính yếu, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, năm ngoái đã ký một hiệp ước hòa bình với chính phủ để đổi lấy quyền tự trị rộng rãi.

Nhưng Abu Sayyaf là một trong những nhóm nổi dậy từ chối ký thỏa thuận hòa bình.

Nhóm Abu Sayyaf bắt đầu xuất hiện vào thập niên 1990 và bị Mỹ cùng Philippines liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Họ đã nhận trách nhiệm đối với vụ đánh bom năm 2004 trên một chiếc phà gần Vịnh Manila giết chết hơn 100 người. Giới hữu trách tin rằng nhóm này có chừng 400 thành viên.

Theo VOA/BBC

;
.
.
.
.
.