.

Ai Cập sửa đổi Hiến pháp

.

Ngày 21-7, ủy ban gồm 10 chuyên gia do Tổng thống lâm thời của Ai Cập, ông Adly Mansour, bổ nhiệm bắt đầu công việc sửa đổi Hiến pháp của đất nước này. Theo đó, ủy ban có 30 ngày để đưa ra dự thảo những thay đổi, mở đường cho các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Những người biểu tình xuống đường, kêu gọi khôi phục quyền lực cho ông Mursi.                                        Ảnh: Reuters
Những người biểu tình xuống đường, kêu gọi khôi phục quyền lực cho ông Mursi. Ảnh: Reuters

Hiến pháp trước đó do Chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohammed Mursi đã bị đình chỉ. Chính phủ của ông Mursi từng thông qua Hiến pháp sửa đổi trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 12 năm ngoái với 64% số cử tri ủng hộ.  

Lần này, sau khi ủy ban sửa đổi Hiến pháp hoàn tất công việc, Tổng thống lâm thời Mansour sẽ có 30 ngày để kêu gọi trưng cầu dân ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Hãng AFP dẫn lời Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi bày tỏ hy vọng mọi người dân Ai Cập sẽ tham gia vào cuộc đối thoại dân tộc, dù là phe ủng hộ hay chống đối ông Mursi. “Chúng ta không thể viết lại Hiến pháp khi đất nước bị chia rẽ”, ông Beblawi nhấn mạnh. Song, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đến nay vẫn bác bỏ kêu gọi hòa giải dân tộc.

Trong một diễn biến khác, Quốc vương Jordan Abdullah ngày 20-7 trở thành nhà lãnh đạo Arab đầu tiên đến thăm Ai Cập kể từ khi ông Mursi bị lật đổ.

THIÊN BÌNH
 

;
.
.
.
.
.