.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản kiện Thủ tướng đương nhiệm

.

Ngày 16-7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã khởi kiện đương kim Thủ tướng Shinzo Abe vì những chỉ trích liên quan đến việc ông Kan xử lý tình huống khẩn cấp trong thảm họa hạt nhận Fukushiama năm 2011.

Thông tin trên được cựu Thủ tướng Kan - hiện đang là thành viên Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập tại Nhật Bản xác nhận trên trang web cá nhân chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (phải) đang yêu cầu một lời xin lỗi từ Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe (Ảnh: AFP)
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (phải) đang yêu cầu một lời xin lỗi từ Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe (Ảnh: AFP)

Văn phòng cựu Thủ tướng Naoto Kan cho biết, bài viết của ông Abe đăng tải cho rằng sau khi sóng thần nhấn chìm Fukushima năm 2011, ngày 12-3, chính phủ của ông Kan đã ra lệnh cho Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) sử dụng nước biển để làm mát lò phản ứng số 1.

Tuy nhiên trên thực tế, ông Kan đã ra lệnh chấm dứt hoạt động này trước khi Tepco tiếp tục bơm nước vào các lò phản ứng hạt nhân.

Ông Naoto Kan khi đó là Thủ tướng của Nhật Bản đã phải lãnh đạo đất nước đối phó với thảm họa kép động đất, sóng thần và khắc phục sự cố khi lõi của 3 lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima đứng trước nguy cơ tan chảy.

Trước những cáo buộc trên, cựu Thủ tướng Naoto Kan đã có những phản ứng khá gay gắt: “Ông Abe đã liên tục lờ đi các đề nghị xin lỗi và xóa bỏ bài viết sai sự thật này. Ông ấy vẫn để bài viết tồn tại trên mạng trong giai đoạn bầu cử Thượng viện. Những cáo buộc này gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của tôi cũng như uy tín của Đảng DPJ”.

Ông Kan cho biết, ông Abe “có trách nhiệm thực hiện chiến dịch tranh cử một cách công bằng… tôi yêu cầu ông Abe thừa nhận hành vi không phù hợp của mình, xóa bài viết và đưa ra lời xin lỗi ngay lập tức”.

Ông Kan thừa nhận ông đã ra tối hậu thư cho ông Abe trước khi khi đưa ra hành động pháp lý. Ông nói: “Trên blog cá nhân, tôi liên tục yêu cầu ông Abe xóa các thông tin sai. Tôi không thể tin là một người thường xuyên sử dụng các dịch vụ trực tuyến như ông Abe lại không nhận được tin nhắn của tôi”.

Ông Kan cho biết sẽ yêu cầu đương kim Thủ tướng bồi thường 11 triệu Yên vì những cáo buộc của ông Abe có thể làm tổn hại hình ảnh của cá nhân ông cũng như của Đảng Dân chủ Nhật Bản.

Khi được hỏi về  vụ kiện của ông Kan, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã từ chối đưa bình luận.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.