.

Thủ tướng Campuchia xin ân xá cho đối thủ

.

Quốc vương Campuchia đã ân xá cho lãnh đạo đối lập sống lưu vong Sam Rainsy, người chống đối Thủ tướng Hun Sen.

Ông Sam Rainsy đang sống lưu vong ở Pháp
Ông Sam Rainsy đang sống lưu vong ở Pháp

Thủ tướng Hun Sen nói ông đã gửi thư cho Vua Norodom Sihamoni đề nghị ân xá vì “hòa giải dân tộc”.

Vị Thủ tướng nói sự trở về của Rainsy sẽ bảo đảm cho bầu cử được dân chủ và tự do.

Trong loan báo đọc trên truyền hình, ông Hun Sen nói ông Rainsy đã gửi thư cho ông hôm 13-6 yêu cầu được quay về mà không sợ bị vào tù.

Hồi năm 2010, ông Rainsy bị kết án hai năm tù vì tội dỡ cột mốc biên giới với Việt Nam.

Ông cũng bị án tù 10 năm vì phát tán thông tin sai lạc quanh cuộc tranh chấp biên giới.

Một nghị sĩ của đảng cầm quyền CPP, Cheam Yeap, nói: “CPP không muốn gây chiến.”

“Nguyên tắc của CPP là chúng tôi muốn hòa giải dân tộc, hòa bình và ổn định, chúng tôi cùng một dòng máu,” ông này nói.

Hôm 8-6, sau khi một ủy ban với đa số thành viên là người của CPP trục xuất 29 nghị sĩ đối lập khỏi quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi có “tiến trình chính trị bảo đảm sự tham gia đầy đủ của mọi đảng phái với sân chơi bình đẳng”.

Năm nay, đảng mang tên ông Sam Rainsy đã sát nhập với hai đảng khác để thành lập Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).

Ủy ban Quốc hội nói việc này khiến 29 nghị sĩ không đủ tư cách ở lại Quốc hội đại diện cho các đảng cũ.

Tuần này, các nghị sĩ tại Washington đã bắt đầu tiến trình có thể giảm viện trợ từ 70 đến 80 triệu đôla một năm cho Campuchia nếu cuộc bầu cử không được xem là tự do và công bằng.

Theo BBC

;
.
.
.
.
.