.

Trung Quốc và Ấn Độ ký hiệp định hợp tác biên giới

.

(ĐNĐT) - Ngày 23-10, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận xây dựng niềm tin nhằm hợp tác phòng thủ trên khu vực biên giới, sau khi quân đội hai phía đã xảy ra một cuộc đối đầu tại vùng lãnh thổ Himalaya vào đầu năm nay.

Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, trong một cuộc họp báo chung tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23-10-2013. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, trong một cuộc họp báo chung tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23-10-2013. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận trên được ký kết sau một cuộc gặp gỡ tại thủ đô Bắc Kinh giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, người đang ở thăm Trung Quốc nhằm tìm đường vào thị trường rộng lớn của Trung Quốc và thu hút đầu tư từ Trung Quốc vào Ấn Độ.

Hai nước láng giềng này đã đặt mục tiêu hướng tới con số 100 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2015, tăng 61,5 tỷ so với con số năm 2012.

Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu rằng, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ “tạo đà và tiếp sinh khí cho mối quan hệ Trung-Ấn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Singh cho rằng, thỏa thuận này “sẽ thêm vào các công cụ hiện có nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và tính dễ dự đoán trên khu vực biên giới của hai bên”.

Theo hiệp ước mới này, hai bên sẽ thông báo cho nhau về các cuộc tuần tiễu dọc theo đường biên giới để đảm bảo việc tuần tra không “thu hút” nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ đối đầu và sẽ thực thi “sự kiềm chế tối đa” nếu hai bên xảy ra đối đầu tại các khu vực mà đường kiểm soát không rõ ràng.

Trước đó, hai nước từng có tranh chấp trên khu vực biên giới kéo dài nửa thế kỷ qua. Năm 1962, hai nước đã xảy ra một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu. Qua hàng chục vòng đàm phán vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Thậm chí hai bên còn xảy ra tranh chấp kéo dài 3 tuần vào đầu năm nay.

Quang Hiển (theo Reuters, THX)

;
.
.
.
.
.