.

ASEAN tăng cường hợp tác đa phương

.

Ngày 9-8, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các Đối tác bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản, Canada.

Cùng ngày, tại Nay Pyi Taw cũng đã diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng sáng kiến hạ Mê Kông. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương.

Tập trung đánh giá quan hệ giữa ASEAN với các đối tác thời gian qua và bàn định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới, là nội dung chính trong các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các Đối tác.

Tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản, các bên đã tập trung trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về hòa bình và an ninh khu vực. Các nước thành viên ASEAN tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, khuyến khích các đối tác tham gia và đóng góp xây dựng vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, cũng như hỗ trợ ASEAN trong tiến trình liên kết và hội nhập ở khu vực.

d
Tập trung đánh giá quan hệ giữa ASEAN với các đối tác thời gian qua và bàn định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới, là nội dung chính trong các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các Đối tác.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với Trung Quốc do Thái Lan điều phối, các bên có những cuộc thảo luận toàn diện về các giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc cũng như các vấn đề quốc tế mà các bên cùng quan tâm.

Các nước ASEAN hoan nghênh những đề xuất của Trung Quốc về việc thành lập Ngân hàng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và những nỗ lực trong việc nâng cấp Thỏa thuận thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc, nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại hợp tác song phương.

Cũng tại Hội nghị lần này, ASEAN và Trung Quốc thảo luận về tăng cường hợp tác hàng hải, nhằm thúc đẩy sự hợp tác hòa bình an ninh trong khu vực. Liên quan đến vấn đề ở Biển Đông, tại Hội nghị này, các nước ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh, các bên cần nghiêm túc thực hiện DOC, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán tham vấn chính thức về COC.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ôngSihasak Phuangketkeow cho biết: "Quan hệ ASEAN với Trung Quốc là mối quan hệ toàn diện, ngày càng chặt chẽ và quan trọng. Mối quan hệ đối tác này đang bước sang thập kỷ thứ 2. Chúng tôi hoan nghênh phía Trung Quốc đã đưa ra những ý tưởng để tăng cường mối quan hệ hợp tác này. Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói đề xuất quan trọng đầu tiên về tăng cường kết nối và trao đổi. Chúng tôi hoanh nghênh việc nâng cấp Thỏa thuận thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc giữa Trung Quốc và ASEAN, góp phần mở ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn trong khu vực".

Tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, ASEAN và Trung Quốc đã có các cuộc đối thoại thẳng thắn và sâu rộng về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà các bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ tin tưởng, là một nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn, Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN. Trung Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chiến lược Trung Quốc - ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: "Chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội các cuộc họp thường niên để tăng cường sự cam kết. Trung Quốc thành lập nhóm làm việc thảo luận về hiệp ước để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên để mối quan hệ này ngày càng vững mạnh. Trung Quốc cũng đề xuất kế hoạch hành động thứ 3 cho giai đoạn 2016-2020 cho Hiệp ước đối tác ASEAN – Trung Quốc định hướng hòa bình và thịnh vượng. Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng cho Nghị định thư về Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân sẽ được nâng lên cấp độ khu vực châu Á vào một ngày không xa".

Các bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp đặc biệt SOM giữa Trung Quốc và ASEAN vào tháng 9 tới tại Trung Quốc và cuộc gặp lần thứ 12 nhóm làm việc chung về việc thực hiện DOC tổ chức vào tháng 10 tại Thái Lan.

Cũng trong ngày 9-8, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với EU đã được diễn ra. Với vai trò là nước điều phối quan hệ đối thoại, Việt Nam tiếp tục phát huy các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 20 diễn ra tháng 7/2014 tại Brussels, Bỉ, khuyến khích EU tích cực hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, ưu tiên phát triển các dự án hợp tác trong lĩnh vực kết nối và hợp tác biển.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan, hôm nay, tại Nay Pyi Taw, Myanmar, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar - U Wunna Maung Lwin.

Cũng trong sáng 9-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước tích cực triển khai quan hệ Đối tác toàn diện với những kết quả quan trọng mang tính thực chất, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Kery đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và trong khu vực, nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

VOV

;
.
.
.
.
.