.

Bắc Kinh âm thầm thay đổi chiến thuật ở biển Hoa Đông

.

Chính phủ Nhật Bản cho hay Bắc Kinh có thể đã quyết định chuyển từ lập trường diều hâu sang cách tiếp cận bớt hung hăng hơn và lâu dài liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông để giảm bớt sự cảnh giác của các quốc gia châu Á khác và làm suy yếu các lực lượng Nhật.

Một tàu hải giám của Trung Quốc tại tỉnh Chiết Giang.
Một tàu hải giám của Trung Quốc tại tỉnh Chiết Giang.

Theo Bộ quốc phòng Trung Quốc, nhiều máy bay Nhật đã đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông hôm 6-8. Không quân Trung Quốc đã theo dõi và giám sát các hoạt động của máy bay, trong đó các chiến đấu cơ F-15 của Nhật tiếp cận các máy bay Trung Quốc 2 lần.

Trong khi đó, Tokyo đã nhận thấy sự sụt giảm về tần xuất các tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Số lần các tàu Trung Quốc đi vào khu vực trong 6 tháng đầu năm đã giảm xuống khoảng 40 lần, tương đương 6,6 lần mỗi tháng. Tổng số thời gian các tàu ở lại khu vực cũng giảm từ mức hơn 4 giờ trước đây xuống khoảng 2-3 giờ, theo hãng tin Nikkei của Nhật.

Bắc Kinh được cho là đã nhiều lần yêu cầu các tàu tránh đối đầu, đối lập với năm ngoái, khi các tàu Trung Quốc tìm cách bắt giữ các tàu đánh cá của Nhật và chặn đường của các cuộc tuần tra.

Sự thay đổi trong chiến lược được cho là có liên quan tới những căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông, nơi một tình huống khẩn cấp liên quan tới các bên đối đầu trong tranh chấp lãnh thổ có thể buộc Trung Quốc phải triển khai các tàu hải giám với số lượng lớn.

Các nguồn tin biết rõ về các vấn đề an ninh tại Nhật cho biết Trung Quốc tin rằng các căng thẳng gia tăng vì tranh chấp thổ sẽ không có tác dụng gì và không giành được sự cảm thông. Vì vậy, Bắc Kinh đã thay đổi chiến lược để duy trì một cuộc chơi lâu dài bằng sự hiện diện liên tục nhưng không hung hăng.

Tokyo sẽ khó khăn hơn trong việc đối phó với Trung Quốc nếu Bắc Kinh giảm bớt các hành động và ngôn từ khiêu khích, một quan chức quốc phòng Nhật Bản cho hay.

Dân trí

;
.
.
.
.
.