.

Loại trừ ca nhiễm Ebola ở Hong Kong

.

Giới chức Y tế Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (11-8) cho biết các xét nghiệm đối với một người đàn ông Nigeria bị nghi nhiễm virus Ebola đã cho kết quả âm tính.

Ebola đang là mối đe doạ toàn cầu. (Ảnh: Reuters)
Ebola đang là mối đe doạ toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Đây là trường hợp nghi nhiễm Ebola đầu tiên ở châu Á, sau khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi từ đầu năm đến nay.

Người đàn ông nói trên tới Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm 7-8 và được đưa tới bệnh viện sau khi có những triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Người này sau đó đã bị cách ly và được theo dõi chặt chẽ.

Theo giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc), người đàn ông nói trên chưa bao giờ tới các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola là Guinea, Liberia và Sierra Leone trong thời gian gần đây và cũng không có tiếp xúc với người bị bệnh.

Hôm 7-8 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh do virus Ebola gây ra, sau khi gần 1000 người ở châu Phi thiệt mạng vì căn bệnh nguy hiểm này.

Nguyên nhân dịch Ebola bùng phát?

Virus Ebola không phải là nguyên nhân chính dẫn tới sự bùng phát đại dịch sốt xuất huyết, mà đó là do sự biến đổi của châu Phi.

Tình nguyện viên đang chôn cất một thi thể nhiễm virus Ebola tại Kailahun, Sierra Leone ngày 2-8.
Tình nguyện viên đang chôn cất một thi thể nhiễm virus Ebola tại Kailahun, Sierra Leone ngày 2-8.

CBC News đã đưa ra nhận định như vậy trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra đang lây lan nhanh chóng và khiến cả thế giới lo ngại với số người thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại đã tăng lên gần 1.000 người.

Một phần lý giải cho sự bùng phát của dịch bệnh Ebola hiện tại có thể được tìm thấy trong cách châu Phi đã biến đổi như thế nào kể từ khi dịch sốt xuất huyết Ebola bùng phát lần đầu tiên ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Sundan năm 1976. Sự bùng phát dịch bệnh lần này tại các khu vực của châu Phi với “mật độ dân số đông hơn, tiến trình đô thị hóa nhanh hơn”, tiến sĩ Richard Olds, một chuyên gia về bệnh nhiệt đới nhận định.

Theo tiến sĩ Olds, sự kết hợp giữa quá trình đô thị hóa, du lịch cùng sự phát triển kinh tế dường như tạo điều kiện thuận lợi cho virus Ebola lan rộng. Cùng lúc đó, cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế chưa đáp ứng đủ điều kiện để có thể ngăn chặn Ebola trước khi nó bùng phát.

Có thể nói, dịch bệnh Ebola bùng phát dữ dội như vậy là do công tác xử lý y tế yếu kém tại các quốc gia châu Phi với hạ tầng xã hội suy kiệt. Những quốc gia châu Phi có dịch bệnh bùng phát đều trải qua những cuộc đảo chính, nội chiến hoặc chế độ độc tài quân sự.

VTV/ĐS&PL

;
.
.
.
.
.