.

Giáo sư Mỹ Angus Deaton đoạt Giải Nobel Kinh tế

.

ĐNĐT - Kinh tế gia Angus Deaton đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải thưởng Nobel Kinh tế vì “phân tích của ông về sự tiêu thụ, nghèo đói và thịnh vượng”.

Ngày 12-10, Ủy ban Nobel đã xướng tên Angus Deaton, Giáo sư Đại học Princeton, Mỹ với công trình nghiên cứu về sự liên quan giữa tiêu dùng cá nhân với sự thịnh vượng và nghèo đói. Ảnh: Reuters
Ngày 12-10, Ủy ban Nobel đã xướng tên Angus Deaton, Giáo sư Đại học Princeton, Mỹ với công trình nghiên cứu về sự liên quan giữa tiêu dùng cá nhân với sự thịnh vượng và nghèo đói. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố của mình, Viện Hàn lâm  Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói rằng, công trình của ông Deaton đã có ảnh hưởng lớn đối với việc hoạch định chính sách, giúp nêu được ví dụ để quyết định nhóm nào của xã hội bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng thuế giá trị gia tăng của lương thực.

“Để thiết kế chính sách kinh tế thúc đẩy sự thịnh vượng và giảm thiểu nghèo đói, trước tiên chúng ta phải hiểu các chọn lựa tiêu dùng cá nhân và hơn ai hết, Angus Deaton đã nâng cao sự hiểu biết này”, Ủy ban Nobel Thụy Điển cho biết. 

Deaton còn đi tiên phong trong việc sử dụng các dữ liệu khảo sát hộ gia đình tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là dữ liệu về tiêu thụ, để đo lường các tiêu chuẩn sống và đói nghèo, Ủy ban Nobel cho biết.

Deaton được sinh tại Edinburgh, ông vừa là công dân Anh và công dân Mỹ. Hiện ông là giáo sư Kinh tế và các vấn đề quốc tế tại Đại học Princeton, Mỹ.

Giải thưởng Nobel Kinh tế có tên chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học kinh tế. Giải này được lập ra vào năm 1968 và không phải là một phần trong nhóm giải thưởng Nobel gốc mà Nobel khởi xướng.

Tuy vậy, giải Nobel Kinh tế vẫn kèm theo món tiền thưởng 8 triệu Crown, tương đương 978.000 USD và được trao cùng các giải thưởng Nobel khác vào ngày 10-12, nhân ngày mất của Alfred Nobel.

Quang Hiển (theo Reuters)

;
.
.
.
.
.