.

Bạo loạn tại Armenia: Hàng chục người thương vong

.

Ngày 30/7, một người chết và hàng chục người bị thương cùng 26 người bị bắt giữ sau giao tranh giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ phe đối lập.

Cảnh sát Armenia phong tỏa các tuyến phố ở Yerevan ngày 18/7. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Cảnh sát Armenia phong tỏa các tuyến phố ở Yerevan ngày 18/7. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Các cuộc đụng độ gây thương vong diễn ran gay tại thủ đô Yerevan khiến tình hình tại Armenia thêm hỗn loạn kể từ sau khi các phần tử vũ trang tấn công một trụ sở cảnh sát và bắt giữ nhiều con tin tại thủ đô Yerevan hôm 17/7 vừa qua.

Những người biểu tình đã tập trung gần trụ sở cảnh sát, nơi mà nhóm vũ trang đối lập bắt cóc con tin và cố thủ gần 2 tuần qua nhằm gây áp lực đòi trả tự do cho thủ lĩnh phe đối lập Zhirair Sefilyan. 

Trước đám đông biểu tình, một quan chức cảnh sát kêu gọi: “Những hành động tụ tập biểu tình này là không hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt và chấm dứt tụ tập”.

Tuy nhiên, sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát khi những người biểu tình ném gạch đá và tấn công cảnh sát. Trước những hành động quá khích của người biểu tình, cảnh sát được trang bị khiên và dùi cui đã sử dụng bom khói, lựu đạn gây choáng để giải tán biểu tình gần trụ sở cảnh sát, nơi nhóm vũ trang vẫn đang cố thủ.

Theo Bộ Y tế Armenia, 60 người bị thương do bỏng hay gãy tay, chân, đã được đưa vào các bệnh viện khác nhau ở thủ đô Yerevan.

Ngoài ra, cùng ngày cũng xảy ra một cuộc đấu súng giữa cảnh sát Armenia với nhóm vũ trang đối lập bắt cóc con tin tại quốc gia này đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng, 3 tay súng thuộc nhóm vũ trang bị thương.

Giám đốc Cơ quan báo chí Cảnh sát Armenia Agaronyan cho biết, vụ tấn công xảy ra ngày 30/7 khi cảnh sát  bao vây nhóm vũ trang đang chiếm giữ trụ sở đơn vị cảnh sát ở Yerevan thì bất ngờ bị bọn chúng nổ súng tấn công, khiến một người thiệt mạng.

Đây là viên cảnh sát thứ hai bị thiệt mạng kể từ ngày 17/7, khi một trụ sở cảnh sát ở Yerevan bị nhóm vũ trang tấn công và chiếm giữ. Hai kẻ trong số những tay súng đã được chuyển tới bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng bảo vệ có vũ trang. 

Trước đó, ngày 17/7 vừa qua, nhóm vũ trang ủng hộ đại diện phe đối lập là ông Zhirair Sefilyan đã chiếm trụ sở trung đoàn cảnh sát thuộc Cục cảnh sát tuần tra, canh gác bảo vệ Armenia ở thủ đô Yerevan, dùng vũ lực bắt giữ những người có mặt ở đây, đồng thời giết hại một cảnh sát, chiếm giữ kho vũ khí và yêu cầu Tổng thống Serzh Sargsyan từ chức. Sau đó, chúng đã thả tất cả các cảnh sát bị bắt cóc làm con tin.

Tuy nhiên, khi 4 nhân viên y tế được đưa vào đồn cảnh sát để điều trị vết thương cho một số tay súng, nhóm bắt cóc này đã giữ lại 3 người. Theo nhóm này, vụ tấn công đồn cảnh sát nhằm giải thoát "các tù nhân chính trị" đang bị bắt giữ tại đây, trong đó có lãnh đạo đối lập Sefilyan.

Ông Sefilyan, một cựu chỉ huy quân đội, lên án chính phủ về cách giải quyết cuộc xung đột kéo dài tại Nagorno-Karabakh có liên quan đến lược lượng ly khai thân Armenia. Nagorno-Karabakh nằm ở phần đất Azerbaijan nhưng dân cư chủ yếu là cộng đồng người Armenia.

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1988, một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra tại đây. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục đụng độ. Lần gần đây nhất vào tháng 4 năm nay, làm hàng chục người thiệt mạng.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.