Vì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump sẽ rời G7 sớm, không gặp Thủ tướng Anh

.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút ngắn thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada diễn ra từ 8-6 đến 10-6. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn từ chối gặp trực tiếp Thủ tướng Anh Theresa May trong khuôn khổ G7.

Theo USA Today (Mỹ), Tổng thống Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G7 từ sáng 9-6, không tham dự các cuộc họp về biến đổi khí hậu, đại dương và chính sách năng lượng. Thay vào đó, Tổng thống Trump sẽ đến Singapore, nơi ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên vào ngày 12-6.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút ngắn thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada diễn ra từ 8-6 đến 10-6. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn từ chối gặp trực tiếp Thủ tướng Anh Theresa May trong khuôn khổ G7.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút ngắn thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada diễn ra từ 8-6 đến 10-6. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn từ chối gặp trực tiếp Thủ tướng Anh Theresa May trong khuôn khổ G7.

Sau khi ông Trump rời Hội nghị thượng đỉnh G7, phó trợ lý Tổng thống về vấn đề Kinh tế Quốc tế Everett Eissenstat sẽ là đại diện của Mỹ tại G7.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump đã đăng hàng loạt nội dung lên mạng xã hội Twitter tối 7-6 để chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trên thực tế, cả ông Trudeau và ông Macron đều lên tiếng không hài lòng về mức thuế Tổng thống Trump áp lặt lên mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Pháp và Canada.

Tổng thống Trump đăng: “Thủ tướng Trudeau đang quá căm phẫn, nhắc đến mối quan hệ mà Mỹ và Canada đã có trong nhiều năm trời và những điều khác. Nhưng ông ấy không đề cập về thực tế rằng Canada áp đặt mức thuế 300% với sản phẩm từ sữa của Mỹ, gây tổn thương nông dân của chúng ta và sát hại nền nông nghiệp Mỹ!”.

Đây được coi là lời đáp trả của Tổng thống Trump trước áp lực từ các đồng minh liên quan đến mức thuế được ban hành từ tháng 5 trong đó nêu rõ mức 25% đối với thép và 10% nhắm vào nhôm nhập khẩu tới Mỹ.

Tổng thống Pháp Macron ngày 7-6 đánh giá rằng Mỹ có thể rút khỏi các thỏa thuận của G7. Nhà lãnh đạo Pháp Macron cũng đăng trên Twitter: “Tổng thống Mỹ không mấy quan tâm đến việc bị cách ly và chúng ta cũng chẳng ngần ngại khi ký thỏa thuận gồm 6 quốc gia nếu cần thiết”. Trước đó, ông Macron viết: “Không nhà lãnh đạo nào là vĩnh cửu”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã chủ động bảo vệ cho quyết định của Tổng thống Mỹ Donlad Trump khi ông từ chối gặp trực tiếp bà tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tờ Independent (Anh) đưa tin Tổng thống Trump không hề có bất cứ lịch trình gặp gỡ song phương nào khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7.

Thủ tướng Anh May đã đề nghị các lãnh đạo châu Âu khác xem xét lại kế hoạch đáp trả thương mại với Mỹ. Phát biểu với các phóng viên trước khi đến Canada, Thủ tướng May nhấn mạnh Tổng thống Trump đã đóng góp tích cực vào các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Bà May nói: “Chúng ta hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ có bước tiến tích cực trong quan hệ với Triều Tiên”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel từng dự đoán rằng sẽ có nhiều căng thẳng tại Hội nghị thượng đỉnh G7 và sự kiện này có thể trở thành “G6+1” khi Tổng thống Trump đứng một mình một phía.

Theo Báo Tin tức

;
.
.
.
.
.
.