Nga rầm rộ tập trận

.

Ngày 11-9, Nga bắt đầu cuộc diễn tập quân sự “Vostok-2018” (“Miền Đông - 2018”). Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 300.000 binh sĩ Nga cùng các binh sĩ Trung Quốc và Mông Cổ.

Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Vostok-2018 đã bắt đầu ở vùng viễn đông lục địa Nga và Thái Bình Dương, kéo dài đến ngày 15-9. Quân đội Nga so sánh Vostok-2018 với cuộc tập trận Zapad-81 của Liên Xô cũ vào năm 1981 (được xem là lớn nhất thời kỳ Xô Viết). Song, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, sự kiện lần này có quy mô lớn hơn hẳn với sự tham gia 300.000 binh sĩ Nga, 36.000 phương tiện vận chuyển quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến.

Dịp này, quân đội Nga sẽ triển khai các thiết bị quân sự tân tiến nhất, gồm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander, xe tăng T-80 và T-90, máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35. Trên biển, các hạm đội của Nga triển khai một số tàu hộ tống được trang bị tên lửa Kalibr từng sử dụng ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các công nghệ phòng không được trình diễn vào ngày 12-9, trong khi đó sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày 13-9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tham dự Vostok - 2018 sau khi chủ trì Diễn đàn Kinh tế miền Đông ở thành phố Vladivostok. Nga đã mời đại diện của 57 quốc gia cùng đại diện của NATO và Liên minh châu Âu (EU) giám sát tập trận.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.