Mỹ siết chặt trừng phạt Iran

.

Ngày 13-11, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington  sẽ tiếp tục đẩy mạnh lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi tái áp đặt trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng và ngân hàng của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố trên được ông John Bolton đưa ra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 diễn ra từ ngày 13 đến 15-11 tại Singapore.

Hãng Reuters dẫn lời ông Bolton nhấn mạnh mục tiêu của lệnh trừng phạt là “cắt giảm lượng bán dầu của Iran về bằng 0”, Washington sẽ “siết chặt hết sức mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Theo đó, lệnh trừng phạt được triển khai nhiều hơn và việc thực thi chặt chẽ hơn cho đến khi Iran đáp ứng yêu cầu của Washington, bao gồm chấm dứt hoàn toàn việc tài trợ cho khủng bố, kết thúc hoạt động quân sự tại Syria, ngừng hoàn toàn chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa.

Trước đó, Mỹ chấp thuận cho 8 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục mua dầu hỏa của Iran trong một thời gian trước khi ngừng hoàn toàn mọi thương vụ với Tehran. 

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.
.