Đàm phán Mỹ - Triều có thể nối lại vào tháng 5 hoặc 6

.

Ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về các vấn đề thống nhất, đối ngoại và an ninh cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Nhật Bản vào tháng 5 hoặc 6, dẫn đến việc nối lại đàm phán giữa Washington với CHDCND Triều Tiên. Phát biểu này được đưa ra tại một diễn đàn về quan hệ liên Triều diễn ra ở Seoul ngày 17-4.

Theo hãng tin Yonhap, ông Moon Chung-in bày tỏ lạc quan về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên. Vị quan chức này cho biết, khi Tổng thống Trump thăm Nhật Bản vào tháng 5 hoặc 6, nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ thăm Hàn Quốc. “Nếu như thế, tôi nghĩ rằng, đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên cũng sẽ diễn ra”, ông Moon Chung-in nói.

Tổng thống Trump hiện có kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 5 và sẽ trở lại quốc gia Đông Bắc Á này vào tháng 6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka.

Đàm phán Mỹ - Triều rơi vào bế tắc kể từ hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2 vừa qua. Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao để nối lại đàm phán Mỹ - Triều. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17-4 khẳng định, Seoul sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.