Người dân Iran tuần hành kỷ niệm 41 năm Cách mạng Hồi giáo

.

Sáng 11-2, hàng chục ngàn người Iran đổ xuống đường phố ở thủ đô Tehran nhằm thể hiện tình đoàn kết nhân kỷ niệm 41 năm ngày Cách mạng Hồi giáo trong lúc căng thẳng giữa nước này với Mỹ vẫn leo thang.

Đài truyền hình Iran phát sóng hình ảnh cho thấy tuần hành không chỉ diễn ra ở Tehran, mà còn tại nhiều thành phố, thị trấn khác trên khắp đất nước. Những người tham gia tuần hành mang theo quốc kỳ Iran, chân dung người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Ayatollah Ruhollah Khomeini, các biểu ngữ chống Mỹ và Israel.

Phát biểu tại cuộc tuần hành ở Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích Mỹ gây quá nhiều áp lực cho người dân nước ông, cho cả thương mại, xuất nhập khẩu và tất cả nhu cầu của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.

Cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu từ cuối năm 1977, kết thúc vào ngày 11-2-1979, lật đổ vua Mohammad Rezza Pahlavi, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài 2.500 năm. Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran từ đồng minh chuyển sang kẻ thù vào tháng 11-1979, khi các sinh viên Iran bắt giữ 62 con tin tại Đại sứ quán Mỹ trong 444 ngày. Các sinh viên yêu cầu Washington dẫn độ vua Pahlavi đang điều trị bệnh ở Mỹ về nước.

Tháng 5-2018, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 năm 2015, tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này. Đầu tháng 1-2020, trong một chiến dịch tấn công ở Iraq, Mỹ tiêu diệt Tướng Qassem Soleimani của Iran. Tehran đáp trả bằng cách dùng tên lửa đạn đạo tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq, làm hơn 100 binh sĩ Mỹ bị thương.

Theo hãng tin Bloomberg, tuần này, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Trump phát động chiến tranh với Iran. Cuộc bỏ phiếu tương tự đã diễn ra tại Hạ viện vào đầu tháng 1.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.