Số ca tử vong do Covid-19 gia tăng

.

Ngày 20-2, Hàn Quốc xác nhận một bệnh nhân 63 tuổi bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tử vong. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Hãng Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Hàn Quốc (KCDC) cho hay, bệnh nhân tử vong nói trên có tiền sử bệnh tật kéo dài hơn 20 năm qua tại một bệnh viện ở thành phố Cheongdo, phía đông nam nước này.

Phun thuốc khử trừng trước một nhà thờ ở thành phố Daegu (Hàn Quốc)		                Ảnh: AP
Phun thuốc khử trừng trước một nhà thờ ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) Ảnh: AP

KCDC cũng ghi nhận 53 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc lên 104. Hầu hết các ca nhiễm mới ở thành phố Daegu, nơi có 2,5 triệu dân sinh sống. Thị trưởng Daegu Kwon Young-jin ngay lập tức thúc giục người dân ở trong nhà để tránh dịch bệnh lây lan.

Cũng trong ngày 20-2, đài NHK đưa tin, hai hành khách 87 tuổi và 84 tuổi trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản) đã tử vong. Trước đó, Nhật Bản ghi nhận một ca tử vong do Covid-19 là một bệnh nhân cao tuổi không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây.

Tối 19-2, hai công dân Iran nhiễm Covid-19, hai ca nhiễm bệnh đầu tiên ở vùng Trung Đông cũng tử vong. Ngoài hai trường hợp này, theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpour, ngày 20-2, có thêm 3 ca nhiễm mới (hai trường hợp ở tỉnh Qom - phía nam Tehran và một trường hợp ở thành phố Arak).

Như vậy, tính đến nay, có 11 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục bao gồm: Philippines (1), Hong Kong - Trung Quốc (2), Pháp (1), Đài Loan - Trung Quốc (1), Nhật Bản (3), Iran (2) và Hàn Quốc (1).

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố thêm 114 ca tử vong, nâng tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục lên 2.118. Song, với 394 ca mới nhiễm bệnh, lần đầu tiên số ca mới được ghi nhận hằng ngày ở Trung Quốc đại lục giảm đến mức thấp nhất trong gần 1 tháng qua, một phần do các nhà chức trách lại thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ở Trung Quốc đại lục, đến nay có tổng cộng hơn 74.500 ca nhiễm, trong đó hơn 80% ở tỉnh Hồ Bắc.

BÌNH YÊN
 

;
;
.
.
.
.
.