Tổng thống Trump nói gì khi Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự?

.

Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Nếu họ muốn làm điều đó, ổn thôi, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-2 đã gạt bỏ những quan ngại xung quanh việc Philippines hủy bỏ Hiệp ước Viếng thăm Quân sự (VFA) song phương quan trọng, khẳng định rằng quyết định như vậy sẽ tiết kiệm chi phí cho Washington.

VFA đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Philippines và phục vụ việc tổ chức các cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines.

Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Nếu họ muốn làm điều đó, ổn thôi, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

Ông cũng nhấn mạnh “mối quan hệ rất tốt” với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Giới quan sát cho rằng quyết định chấm dứt hiệp ước nói trên sẽ làm giảm khả năng của quốc gia Đông Nam Á trong việc phòng vệ và xói mòn mục tiêu của Mỹ trong việc kiềm chế các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.
.