Tổng thống Trump và phu nhân thăm đền Taj Mahal trong ánh hoàng hôn

.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã dành hơn một giờ đồng hồ thăm và chụp những tấm hình tuyệt đẹp trong ánh chiều tại đền Taj Mahal, công trình kiến trúc nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Ấn Độ.

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu tiên thăm đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ. Ảnh: AFP
Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu tiên thăm đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo kênh CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã lần đầu tiên viếng thăm đền Taj Mahal nhân chuyến công du của ông tới Ấn Độ. Hai vợ chồng nhà lãnh đạo Mỹ đã dạo bước trên con đường dẫn tới tòa nhà bằng đá cẩm thạch đẹp mỹ lệ, chụp nhiều tấm hình trước khi bước vào tham quan bên trong đền.

Taj Mahal, đặt tại thành phố Agra (cách thủ đô New Delhi 200km) là công trình được Hoàng đế Ấn Độ Sha Jahan cho xây dựng vào thế kỷ 17 để tưởng nhớ người vợ yêu của ông, Hoàng hậu Mumtaz Mahal, qua đời sau khi hạ sinh người con thứ 14. Ngày nay, nơi đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới. Năm 2018, gần 6,5 triệu người đã đến thăm Taj Mahal.

Cuộc đi thăm đền Taj Mahal của Tổng thống Trump diễn ra vài giờ sau khi ông tới Ấn Độ trong chuyến công du được cho là cơ hội hàn gắn bất đồng, thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi Taj Mahal là kiến trúc "thực sự đáng kinh ngạc". Ông còn vui vẻ nói đùa với các nhiếp ảnh gia theo chân. "Một trong số các bạn sẽ có được giải Pulitzer đấy", ông Trump nói với các phóng viên đang chụp ảnh đệ nhất phu nhân Melania cười tươi trước hồ nước phản chiếu bóng đền Taj Mahal.

Giống như nhiều điểm dừng chân trong chuyến đi của Tổng thống Trump, các quan chức Ấn Độ đã hết sức cẩn thận trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm Taj Mahal của ông. Theo báo cáo từ địa phương, nước ngọt đã được dẫn vào sông Yamuna liền kề để làm loãng mùi thông thường không mấy dễ chịu của nó.

Các con đường giữa Taj Mahal và sân bay gần đó được dọn sạch, vỉa hè được lát phẳng, các bức tường sơn một màu đồng nhất và những con đường được tưới nước để đảm bảo bụi không bay lên khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua.

Cảnh tượng đàn chim sà cánh bay khi Tổng thống Trump và phu nhân đang tiến về phía đền. Ảnh: AFP
Cảnh tượng đàn chim sà cánh bay khi Tổng thống Trump và phu nhân đang tiến về phía đền. Ảnh: AFP

Rajiv Rathi, kỹ sư điều hành tại bộ phận môi trường của công ty Agra Municipal Corporation, cho biết: "Chúng tôi cũng đã đặt rào chắn để mọi người đứng đằng sau và cắm hoa để trang trí”.

Cảnh sát Ấn Độ cũng đã có các biện pháp ngăn chặn bầy khỉ hàng trăm con nổi tiếng hay phá phách ở Taj Maha, phá rối chuyến thăm. Báo chí địa phương cho biết, lực lượng cảnh sát thậm chí còn được trang bị ná cao su để ngăn những con khỉ xông vào quấy rối.

Chính quyền Ấn Độ trước đó dự kiến khoảng 30.000 người sẽ tụ tập bên đường đón chờ Tổng thống Trump đến Taj Mahal.

Con gái, cũng là cố vấn của Tổng thống Trump, bà Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner cũng tháp tùng cha trong chuyến công du Ấn Độ 2 ngày. Bà Ivanka đã chụp những tấm hình đẹp kỷ niệm tại đền Taj Mahal.

Con gái Tổng thống Mỹ, cố vấn Ivanka Trump thăm đền Taj Mahal... Ảnh: AP
Con gái Tổng thống Mỹ, cố vấn Ivanka Trump thăm đền Taj Mahal... Ảnh: AP
và cùng chồng Jared Kushner chụp những tấm hình đẹp trước công trình biểu tượng của Ấn Độ. Ảnh: AFP
và cùng chồng Jared Kushner chụp những tấm hình đẹp trước công trình biểu tượng của Ấn Độ. Ảnh: AFP
Đường phố trang hoàng những băng rôn chào đón chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Ảnh: India Times
Đường phố trang hoàng những băng rôn chào đón chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Ảnh: India Times
Chính quyền thành phố Agra đưa một lượng lớn nước sạch đổ vào sông Yamuna phía sau đền Taj Mahal để giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian ông Trump tới thăm. Ảnh: AFP
Chính quyền thành phố Agra đưa một lượng lớn nước sạch đổ vào sông Yamuna phía sau đền Taj Mahal để giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian ông Trump tới thăm. Ảnh: AFP

 Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.