Trung Quốc: Đã có 40.171 người nhiễm nCoV, 908 người tử vong

.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo đến hết ngày 9-2, trên toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 908 người tử vong và 40.171 người được xác nhận nhiễm virus này.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 1/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 1-2-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10-2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo có tổng cộng 3.218 bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) đã được xuất viện sau khi phục hồi tính đến hết ngày 9-2.

Ngày 9-2 ghi nhận 632 người được xuất viện tại Trung Quốc, trong đó có 356 người ở tỉnh Hồ Bắc.

Đến hết ngày 9-2, trên toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 908 người tử vong và 40.171 người được xác nhận nhiễm virus này.

Số ca tử vong do nCoV hiện đã vượt qua số người thiệt mạng do dịch SARS hồi năm 2002-2003.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc được thông báo hàng ngày hiện đã “ổn định” song cảnh báo còn quá sớm để cho rằng dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm.

Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.