Tổng thống Iraq đề cử ông Adnan al-Zurfi làm Thủ tướng mới

.

Ngày 17-3, Tổng thống Iraq Barham Salih đã công bố quyết định đề cử ông Adnan al-Zurfi làm Thủ tướng mới của nước này.

Ảnh: arabnews
Ảnh: arabnews

Theo báo Aljazeera, Tổng thống Iraq Salih đã đề cử cựu Thị trưởng thành phố Najaf, làm Thủ tướng của nước này. Ông Zurfi có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới trong vòng 30 ngày nhằm tháo gỡ những bế tắc kéo dài nhiều tháng qua trên chính trường.

Ông Zurfi là người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng Nars của cựu Thủ tướng Haider Al Abadi tại Quốc hội Iraq và là đồng minh của Mỹ.

Chính trường tại Iraq đã lâm vào bế tắc sau khi làn sóng cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra buộc Thủ tướng trước đó là ông Adel Abdul Mahdi phải từ chức hồi tháng 11-2019. Ông Mahdi hiện là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Quốc hội Iraq thông qua thành phần chính phủ mới.

Quyết định đề cử nói trên được đưa ra hơn 2 tuần sau khi ông Mohammed Allawi rút khỏi danh sách ứng cử viên.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.