Mỹ: Hơn 20.000 người chết vì Covid-19

.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ có tổng cộng 20.608 ca tử vong vì Covid-19, cao hơn bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào, vượt qua cả Ý (Ý có hơn 19.400 ca tử vong). Cột mốc đau buồn này được xác định sau khi Mỹ ghi nhận thêm 2.108 ca tử vong trong ngày 11-4. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ lên đến hơn 530.000, cũng cao nhất thế giới. Hãng PA cho hay, trong tuần qua, Mỹ có hơn 9.000 ca tử vong, gấp 3 lần so với Ý.

Theo hãng AP, bang New York vẫn là vùng dịch lớn nhất ở Mỹ với hơn 180.000 ca nhiễm và 8.600 ca tử vong. Riêng ngày 11-4, bang New York ghi nhận 783 ca tử vong. Thống đốc Andrew Cuomo nhận định, đường cong dịch bệnh đang đi xuống khi tỷ lệ nhiễm bệnh thấp hơn và số ca nhập viện cũng giảm. Ông Cuomo không ủng hộ việc nới lỏng quy định hạn chế hoạt động quá sớm và các nhà chức trách cảnh báo khủng hoảng ở New York vẫn chưa kết thúc. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, hệ thống trường học ở thành phố vẫn đóng cửa trong những tháng còn lại của năm học.

Sau New York, xếp thứ hai là bang New Jersey với hơn 58.100 người mắc bệnh, trong đó có hơn 2.100 ca tử vong. 5 bang khác nghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm bao gồm: Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California và Louisiana. Hiện tất cả 50 bang và Thủ đô Washington D.C được đặt trong tình trạng thảm họa.
Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIAID) nói rằng chưa thể dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội. Trong khi đó, bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên thuộc nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 tại Nhà Trắng nhận định, Mỹ chưa chạm đỉnh dịch về số ca nhiễm.

Các quy định giãn cách xã hội do Tổng thống Donald Trump ban hành được áp đặt đến ngày 30-4. Ông Trump đang đối mặt với hai áp lực lớn liên quan Covid-19, đó là số ca nhiễm và tử vong không ngừng gia tăng cùng với hơn 16,7 triệu người thất nghiệp trong những tuần gần đây.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.