Nga phạt 7 năm tù người vi phạm quy định cách ly

.

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) ngày 31-3 thông qua dự luật kết án lên đến 5 năm tù đối với người vi phạm quy định cách ly để kiểm dịch Covid-19, gây tử vong cho 1 người khác, hoặc cố tình lây nhiễm cho nhiều người; phạt lên đến 7 năm tù với người trốn cách ly và làm từ 2 người khác tử vong trở lên.

Hãng Reuters cho biết, ngoài mức phạt nói trên, Hạ viện Nga còn ủng hộ việc xử phạt tối đa 2 triệu rúp (25.500 USD) đối với người vi phạm quy định cách ly dẫn đến trường hợp tử vong. Hạ viện cũng trao cho chính phủ quyền công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu cần thiết.

Dự luật nói trên cần được Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống Vladimir Putin ký trước khi trở thành luật. Hiện nay, nhiều vùng ở Nga quy định người dân phải ở nhà. Moscow - nơi có hơn 12 triệu dân sinh sống - đã công bố phong tỏa một phần thủ đô từ ngày 29-3. Moscow là vùng tâm dịch ở Nga.

Nga ghi nhận 500 ca nhiễm mới ngày 31-3, trong khi ngày trước đó có hơn 300 ca nhiễm mới, và có 17 người tử vong.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.