OPEC có thể giảm nguồn cung dầu mỏ

Ngày 9-4, các quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới họp trực tuyến nhằm thảo luận về khả năng cắt giảm nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh giá dầu thế giới lao dốc do Covid-19.

Tham gia điện đàm có các thành viên thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) cùng một số quốc gia khác như: Mỹ, Canada, Anh, Na Uy, Brazil, Argentina, Colombia, Ai Cập, Indonesia, Trinidad và Tobago. Giá dầu thế giới đang ở mức thấp nhất trong suốt 2 thập niên qua. Nhưng trước thềm cuộc họp của OPEC, giá dầu ngày 8-4 tăng nhẹ. Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,5% lên 33,65 USD/thùng sau khi chạm mức 33,90 USD. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,3% hay 1,08 USD lên 26,17 USD/thùng.

Giữa tháng 3 vừa qua, Saudi Arabia và Nga bắt đầu cuộc chiến giá dầu, đẩy mạnh lượng dầu cung cấp ra thị trường nhằm tranh thị phần. Song, theo AFP, cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng thảo luận việc giảm khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày (tức khoảng 15%) để cân bằng thị trường và ngăn tình trạng cung vượt cầu.

Tuần trước, Mỹ cắt giảm sản lượng xuống còn 12,4 triệu thùng dầu/ngày (so với con số 13 triệu trong tuần cuối cùng của tháng 3). Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, quốc gia đứng đầu OPEC đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa các nhà sản xuất dầu mỏ nhằm nỗ lực đạt được “một thỏa thuận công bằng” nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.