Số liệu mới nhất về tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới

.

Tính đến 13 giờ ngày 23-4 (theo giờ Việt Nam), toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 2.639.025 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 184.263 người tử vong, 722.152 bệnh nhân đã hồi phục.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Glen Burnie, bang Maryland, Mỹ ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 lên xe cứu thương tại Glen Burnie, bang Maryland, Mỹ ngày 21-4-2020. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, tính đến 13 giờ ngày 23-4 (theo giờ Việt Nam), toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 2.639.025 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Worldometers cũng cho thấy số ca tử vong do mắc Covid-19 trên toàn thế giới hiện đã tăng lên thành 184.263 người. Trong khi đó, có tổng cộng 722.152 bệnh nhân đã hồi phục.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất trên toàn thế giới, với 849.092 ca mắc bệnh và 47.681 người đã tử vong.

Hai nước có số người nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 cao thứ hai và thứ ba thế giới lần lượt là Tây Ban Nha và Italy.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.
.