Ý, Tây Ban Nha "bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm"

Ý và Tây Ban Nha, hai vùng tâm dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, bày tỏ hy vọng khủng hoảng đang ở đỉnh điểm để rồi số ca nhiễm mới sẽ giảm dần. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói rằng “bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Hãng AP cho biết, ngày 4-4, Ý ghi nhận hơn 4.800 ca nhiễm mới và 681 ca tử vong. Theo Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý Angelo Borrelli, đây là lần giảm đầu tiên kể từ khi quốc gia Địa Trung Hải này đối mặt với tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 và điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Ý hiện có tổng cộng hơn 124.000 ca nhiễm, đứng thứ hai thế giới (sau Mỹ), nhưng có số ca tử vong cao nhất (hơn 15.300 ca).

Người đứng đầu Hội đồng Khoa học chính phủ Ý Franco Locatelli nói rằng, số ca tử vong mới giảm không phải là dấu hiệu cho thấy nước này đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Các nhà chức trách Ý dự kiến kéo dài thời hạn phong tỏa thêm ít nhất 1 tháng.

Trong khi đó, số ca nhiễm ở Tây Ban Nha tăng từ hơn 111.700 lên 124.700. Tây Ban Nha cũng ghi nhận 809 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết lên hơn 11.700. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca tử vong đang giảm dần, từ mức kỷ lục 950 ca xuống còn 932 ca vào ngày 3-4 và 809 ca vào ngày 4-4.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pedro Sánchez nhận định, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, khủng hoảng do dịch bệnh ở Tây Ban Nha bắt đầu giảm trong những ngày tới. Ông Sánchez sẽ đề nghị Quốc hội kéo dài lệnh phong tỏa thêm 15 ngày, tức đến ngày 26-4 nhưng một số biện pháp hạn chế liên quan đến kinh tế sẽ được dỡ bỏ sau lễ Phục sinh.

THIÊN BÌNH

 

;
;
.
.
.
.
.