Tàu Iran bị bắn nhầm, 19 thủy thủ thiệt mạng

.

Ngày 10-5, tàu hậu cần Konarak của Iran bị bắn nhầm khi đang diễn tập trên vịnh Oman, khiến ít nhất 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo báo The Guardian, vụ việc xảy ra gần cảng Jask, cách thủ đô Tehran gần 1.300km về phía đông nam. Trong buổi diễn tập, tàu Konarak có nhiệm vụ sắp xếp các mục tiêu trên mặt nước để những tàu khác thực hành bắn đạn. Khi vụ việc xảy ra, tàu Konarak ở vị trí “quá gần” một mục tiêu và vô tình bị tàu khu trục Jamaran bắn trúng, sau đó chìm xuống biển. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, vụ việc do “lỗi của con người”.

Chiếc Konarak là tàu hậu cần hạng nhẹ được sản xuất ở Hà Lan, do Iran mua từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và đưa vào sử dụng từ năm 1988. Con tàu này đã được đại tu vào năm 2018, nặng 447 tấn, dài 47m, trang bị 4 tên lửa hành trình. Trên tàu thường có khoảng 20 thủy thủ.

Iran thường tổ chức các cuộc diễn tập ở vịnh Oman, gần eo biển Hormuz - nơi lưu chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn thế giới. Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đơn vị theo dõi khu vực này, chưa đưa ra bình luận nào.
Vụ việc diễn ra đúng thời điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Quan hệ giữa hai nước lao dốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Đầu tháng 1 vừa qua, cuộc không kích của Mỹ ở gần sân bay quốc tế Baghdad làm Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng. Tehran đáp trả bằng cách bắn đạn tên lửa vào các căn cứ quân sự ở Iraq, nơi binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.