Châu Á: Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng

.

Số ca mắc Covid-19 ở khu vực châu Á vẫn tiếp tục tăng với việc Ấn Độ có gần 55.000 ca nhiễm mới, Nhật Bản có hơn 1.500 ca nhiễm mới.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang ở những điểm công cộng tại thủ đô Tokyo, nơi có hơn 470 ca nhiễm mới trong ngày 2-8. 			   	               Ảnh: Reuters
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang ở những điểm công cộng tại thủ đô Tokyo, nơi có hơn 470 ca nhiễm mới trong ngày 2-8. Ảnh: Reuters

Hãng AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, với gần 55.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 2-8, quốc gia Nam Á này có tổng cộng 1,75 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 37.300 ca tử vong. Riêng trong tháng 7, Ấn Độ có hơn 1,1 triệu ca nhiễm. TS. Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y khoa toàn Ấn (AIIMS), nhận định các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai có lẽ đã vượt qua đỉnh dịch. Các ga tàu điện ngầm, rạp chiếu phim và các điểm công cộng khác ở Ấn Độ đều đóng cửa đến ngày 31-8.

Ở Nhật Bản, Bộ Y tế ngày 2-8 công bố 1.540 ca nhiễm mới nhưng không có thêm ca tử vong, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp xứ sở hoa anh đào có hơn 1.000 ca nhiễm/ngày. Trong đó, thủ đô Tokyo có hơn 470 ca nhiễm mới. Các tỉnh lân cận Tokyo như Chiba và Saitama ghi nhận lần lượt 73 và 74 ca nhiễm mới. Hãng CNN cho biết, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn virus lây lan. Tỉnh Okinawa đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân ở nhà 2 tuần. Hiện Nhật Bản có tổng cộng 35.200 ca nhiễm và khoảng 1.000 ca tử vong.

Cũng trong ngày 2-8, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc đều có các ca nhiễm mới. Trung Quốc đại lục có thêm 49 ca, trong đó 30 ca ở vùng tự trị Tân Cương, 3 ca là sinh viên từ Nga trở về thành phố Vũ Hán. Hàn Quốc có thêm 30 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 14.300 và hơn 300 ca tử vong. Các nhà chức trách Hàn Quốc vừa bắt giữ ông Lee Man-hee, người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), với cáo buộc cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ. Ông Lee Man-hee bị cho là khai báo không trung thực về danh sách tín đồ và thông tin về các địa điểm tụ họp khi nhà thờ của giáo phái này ở thành phố Daegu trở thành ổ dịch hồi tháng 2.

Tại Úc, với việc bang Victoria ghi nhận 671 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, Thủ hiến Daniel Andrew ngày 2-8 tuyên bố “tình trạng thảm họa” toàn bang kéo dài 6 tuần, đồng thời áp đặt các biện pháp hạn chế “giai đoạn 4” đối với thủ phủ Melbourne đến ngày 13-9. Theo đó, 5 triệu dân Melbourne thực hiện lệnh giới nghiêm từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, kể từ tối 2-8. Mỗi gia đình chỉ có 1 người được phép ra khỏi nhà để mua đồ dùng thiết yếu trong bán kính 5km. Bang Victoria vừa ghi nhận 671 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong. Tính đến nay, Úc có tổng cộng hơn 17.200 ca nhiễm và 200 ca tử vong.

Ở khu vực Đông Nam Á, hãng thông tấn nhà nước Philippines ngày 2-8 cho hay, nước này ghi nhận gần 5.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 103.000, trong đó có hơn 2.000 ca tử vong. Trong khi đó, theo Reuters, Indonesia có hơn 1.500 ca nhiễm mới và 43 ca tử vong trong ngày 2-8, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 111.000 và 5.200 ca tử vong.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.