Mỹ sẽ tái áp đặt trừng phạt Iran

.

Ngày 15-8 (giờ New Jersey), Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ áp đặt trở lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm vào Iran, sau khi Hội đồng Bảo an (HĐBA) bác bỏ việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở câu lạc bộ golf tại bang New Jersey rằng, Mỹ sẽ khôi phục lại lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và đưa ra các động thái tiếp theo trong tuần này. Để có thể áp đặt trừng phạt Iran, Mỹ phải đệ đơn khiếu nại lên HĐBA việc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Theo AP, trong cuộc bỏ phiếu của HĐBA LHQ về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran diễn ra ngày 14-8 (giờ New York), chỉ 2/15 thành viên bỏ phiếu ủng hộ (gồm Mỹ và Cộng hòa Dominica). Các đồng minh châu Âu của Washington đều bỏ phiếu trắng. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống. Hãng AFP cho rằng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu kể từ năm 2018, thời điểm ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức), còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Lệnh cấm vận vũ khí nói trên sẽ hết hiệu lực vào ngày 18-10. Châu Âu thực chất ủng hộ gia hạn lệnh cấm này để duy trì sự ổn định ở Trung Đông, nhưng vẫn ưu tiên cứu vãn JCPOA hơn.

Trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng, trong lịch sử 75 năm của LHQ, chưa bao giờ Mỹ bị cô lập như thế. Trong lúc đó, Tổng thống Trump khẳng định có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Iran do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất. Ông Putin kêu gọi Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và Iran tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp này theo hình thức trực tuyến nhằm tránh leo thang căng thẳng ở vùng Vịnh.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.