Sơ tán gần 8.000 người do cháy rừng tại Nam California

.

Gần 8.000 người tại hạt Riverside, khu vực Nam California của Mỹ, đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 1/8 do cháy rừng lan rộng và bao trùm diện tích hơn 1.600 hécta rừng. Hiện chưa cáo báo cáo thương vong do cháy rừng.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, thông báo yêu cầu sơ tán 2.586 hộ gia đình với tổng cộng khoảng 7.800 người sinh sống gần khu vực xảy ra cháy rừng đã được đưa ra. Ít nhất 375 lính cứu hỏa cùng với 4 trực thăng, 7 máy bay tiếp liệu từ nhiều nơi tại Nam California đã được huy động để dập lửa song chưa khống chế được cháy rừng tại đây.

Máy bay phun nước dập lửa cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay phun nước dập lửa cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đám cháy, có tên gọi Apple Fire, được ghi nhận từ ngày 31-7 tại khu vực Cherry Valley, nơi có 5.000 người sinh sống và cách thành phố Los Angeles khoảng 110 km về phía Đông. Tính đến tối 1-8 (giờ địa phương), cháy rừng đã thiêu rụi ít nhất một ngôi nhà.

Đây là đám cháy mới nhất bùng phát sau khi một vài vụ cháy rừng xảy ra tại Nam California do nhiệt độ tăng cao và độ ẩm thấp.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1-8-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Những ngày gần đây, một số vùng nội địa và thung lũng tại Nam California ghi nhận nền nhiệt tăng cao kỷ lục trong một ngày. Trong đó, khu vực Thermal tại thung lũng Coachella, thông báo nhiệt độ cao 48,9 độ C ngày 31-7, “xô đổ” mức nhiệt cao kỷ lục 47,9 độ C của năm 1996. Thành phố Palm Spring xác nhận nhiệt độ lên tới 50 độ C, cao nhất từ năm 1957. Cả 2 khu vực này nằm cách không xa so với Cherry Valley.

Theo Báo Tin Tức

;
;
.
.
.
.
.