Quốc tế

Ấn Độ có hơn 6 triệu ca mắc Covid-19

09:40, 29/09/2020 (GMT+7)

Hãng tin AP cho biết, ngày 28-9, Ấn Độ xác nhận có hơn 6 triệu ca nhiễm Covid-19, cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Cụ thể, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận hơn 82.100 ca nhiễm mới và ít nhất 1.000 ca tử vong. Như vậy, hiện Ấn Độ có hơn 6 triệu ca nhiễm và hơn 95.500 ca tử vong do Covid-19.

Ấn Độ có ca nhiễm đầu tiên vào ngày 30-1. Trong vòng 6 tháng sau, số ca nhiễm tăng lên 1 triệu. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau đó, số ca nhiễm ở quốc gia Nam Á này vượt mốc 6 triệu.

Với tốc độ ghi nhận các ca nhiễm mới nhanh nhất thế giới, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Mỹ (hiện có hơn 7,1 triệu ca nhiễm) và trở thành quốc gia bị ảnh hưởng đại dịch nặng nề nhất chỉ trong vài tuần tới. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), trong tuần qua, gần 1/3 số ca nhiễm và 1/5 số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới là ở Ấn Độ.

Đa số các ca tử vong ở những thành phố lớn, song các trung tâm đô thị nhỏ hơn trên toàn quốc cũng đang ghi nhận các ca nhiễm gia tăng. Tuy vậy, Ấn Độ có số ca hồi phục cao nhất thế giới (khoảng hơn 5 triệu người, chiếm 82% số ca nhiễm của nước này).

Các chuyên gia y tế cảnh báo, virus có nguy cơ lây lan trong mùa lễ hội tôn giáo sắp đến khi nhiều người đến các ngôi chùa và những khu mua sắm. Ngoài ra, cuộc bầu cử sắp diễn ra vào đầu tháng 10 ở bang Bihar (miền đông Ấn Độ) với sự tham gia của gần 72 triệu người bỏ phiếu cũng sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

KHANG NINH

.