Úc sẽ có vắc-xin ngừa Covid-19 vào đầu năm 2021

.

Ngày 7-9, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, nước này dự kiến sẽ nhận các kiện vắc-xin ngừa Covid-19 tiềm năng đầu tiên vào tháng 1-2021. Tuyên bố của ông Morrison được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Úc giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần qua.

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Morrison rằng, chính phủ Úc đã thỏa thuận với Công ty CSL (Úc) để sản xuất 2 loại vắc-xin gồm AZD1222 do Công ty AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) phát triển và V451 do chính CSL phát triển tại các phòng thí nghiệm ở Đại học Queensland (Úc). “Hôm nay, chúng ta có thêm một bước đi quan trọng nữa nhằm bảo vệ người dân Úc trước đại dịch”, ông Morrison nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Úc Greg Hunt, các nhà khoa học dẫn đầu dự án phát triển 2 loại vắc-xin trên nhận định, những bằng chứng gần đây cho thấy 2 loại vắc-xin sẽ có tác dụng bảo vệ trong nhiều năm. AZD1222 - được xem là dẫn đầu cuộc đua vắc-xin ngừa Covid-19 toàn cầu hiện nay - đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối tại Anh, Brazil và Nam Phi. CSL dự kiến sẽ chuyển 3,8 triệu liều vắc-xin AZD1222 vào tháng 1 và tháng 2-2021.

Trong khi đó, V451 dự kiến bắt đầu được thử nghiệm giai đoạn 2 vào cuối năm 2020, đồng nghĩa với việc loại vắc-xin này chỉ có thể được đưa ra thị trường sớm nhất vào giữa năm 2021. Trong trường hợp cả hai loại vắc-xin đều vượt qua các vòng thử nghiệm, Úc sẽ chi 1,7 tỷ AUD (1,24 tỷ USD) để mua gần 85 triệu liều vắc-xin. Song, ông Hunt cho hay, việc tiêm chủng vắc-xin không bắt buộc và những liều vắc-xin đầu tiên sẽ được tiêm cho những đối tượng dễ bị tổn thương và nhân viên y tế tuyến đầu.

Ngày 7-9, Úc ghi nhận ngày số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ ngày 26-6, với 45 ca nhiễm trong 24 giờ, trong đó có 41 ca tại bang Victoria.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.