Châu Âu có hơn 250.000 ca tử vong do Covid-19

.

Hãng tin Reuters cho biết, châu Âu trở thành khu vực thứ hai trên thế giới (sau Mỹ Latinh) có số ca tử vong do Covid-19 vượt quá 250.000 ca.

Trong 2 tuần qua, châu Âu chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Riêng ngày 22-10, “lục địa già” có 200.000 ca nhiễm mới. Nhiều nước Nam Âu cũng có số ca nhiễm mới ở mức cao nhất chỉ trong vòng 24 giờ. Theo Reuters, với tổng cộng khoảng 8 triệu ca nhiễm, châu Âu chiếm 22% số ca nhiễm của toàn cầu và số ca tử vong của châu lục này chiếm gần 19% số ca tử vong của thế giới. 

Trong số 250.000 ca tử vong ở châu Âu, Vương quốc Anh, Ý, Pháp, Nga, Bỉ và Tây Ban Nha chiếm 2/3; dẫn đầu là Vương quốc Anh với khoảng 45.000 ca tử vong; tiếp đó lần lượt là Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng, xứ sở sương mù không thể chỉ dựa vào vắc-xin mà cần những giải pháp khác để ngăn chặn virus lây lan.

Ngày 23-10, Pháp là quốc gia thứ 7 trên thế giới có hơn 1 triệu ca nhiễm. Lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ có hiệu lực mở rộng ra 54/101 tỉnh ở Pháp từ ngày 24-10, thay vì chỉ áp dụng cho 16 tỉnh. Với Tây Ban Nha, đến nay, số ca nhiễm cũng vượt mốc 1 triệu. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và những nước khác ở châu Âu cảnh báo rằng hệ thống y tế đang đối mặt với nguy cơ quá tải.

Hiện thế giới có tổng cộng hơn 42,6 triệu ca nhiễm và 1,1 triệu ca tử vong, theo thống kê của Reuters.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.