Nhà thơ Mỹ nhận giải Nobel Văn học 2020

.

Giải Nobel Văn học năm 2020 được trao cho nhà thơ Mỹ Louise Glück cho "giọng thơ không thể nhầm lẫn của bà", theo Ủy ban Nobel.

Nhà thơ Mỹ Louise Glück là chủ nhân giải Nobel Văn học 2020. Ảnh: Nobel Prize.
Nhà thơ Mỹ Louise Glück là chủ nhân giải Nobel Văn học 2020. Ảnh: Nobel Prize.

Giải Nobel Văn học 2020 được công bố tại Thụy Điển lúc 13 giờ ngày 8-10 (tức 18 giờ, giờ Hà Nội).

Nhà thơ Mỹ Louise Glück, được trao giải Nobel Văn học năm nay, sinh năm 1943 tại New York và sống ở Cambridge, Massachusetts. Ngoài khả năng viết lách, bà còn là giáo sư tiếng Anh tại Đại học Yale, New Haven, Connecticut.

Theo ủy ban trao giải, một trong những tập thơ được ca ngợi nhất của nhà văn được giải Nobel Văn học Louise Glück là "The Wild Iris" (1992). Trong tập thơ, nữ văn sĩ đã mô tả sự trở lại kỳ diệu của cuộc sống sau mùa đông trong bài thơ "Snowdrop".

Giải thưởng Nobel Văn học đã rơi vào bê bối từ tháng 11-2017 khi Viện Hàn lâm Thụy Điển vướng vào scandal lạm dụng tình dục và hành vi sai trái tài chính. Vụ bê bối dẫn tới việc Jean-Claude Arnault - chồng của bà Katarina Frostenson, thành viên trong Viện Hàn lâm Thụy Điển - bị kết án vì tội cưỡng hiếp vào năm 2018. Tháng 1.2020, Katarina Frostenson cũng rời viện hàn lâm khi bị xác định là nguồn rò rỉ thông tin về những người chiến thắng trước đó.

Giải Nobel Văn học năm 2018 bị hoãn trong bối cảnh bê bối. Tháng 10-2019, giải thưởng Nobel Văn học năm 2018 và 2019 cùng được công bố, trong đó giải thưởng năm 2018 được trao cho tác giả người Ba Lan Olga Tokarczuk, trong khi tác giả người Áo Peter Handke là người chiến thắng năm 2019.

Theo Irish Times, trước khi giải thưởng Nobel Văn học 2020 được công bố, có 116 người đã đoạt giải ở lĩnh vực này, với 15 người đoạt giải là phụ nữ, trong đó gần nhất là nữ nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk.

Theo Irish Times, trước khi giải Nobel Văn học 2020 được công bố, những ứng viên được kỳ vọng gồm Maryse Condé - tiểu thuyết gia người Guadeloupe (vùng đảo thuộc Pháp ở Caribbean) đạt giải thưởng lập nên để "thay thế" Nobel năm 2018 - và tiểu thuyết gia người Nga Lyudmila Ulitskaya, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, nhà văn Canada Margaret Atwood và ứng viên nhiều năm Ngugi wa Thiong'o - tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết kịch người Kenya. Giới quan sát cũng suy đoán, hội đồng chấm giải Nobel Văn học 2020 cũng có thể đang xem xét kỹ tác phẩm của nhà văn người Mỹ gốc Antiguan Jamaica Kincaid và nhà thơ Canada Anne Carson.

Theo LĐO

 

 

;
;
.
.
.
.
.