Nga bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đại trà

.

Từ ngày 5-12, thủ đô Moscow của Nga bắt đầu tiêm chủng tự nguyện vắc-xin ngừa Covid-19 tại 70 cơ sở cho nhân viên thuộc các lĩnh vực dịch vụ xã hội, y tế và giáo dục - những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. 

Theo báo The Independent, 2 loại vắc-xin đã được đăng ký tại Nga là Sputnik-V của Viện Gamaleya và EpiVacCorona của Trung tâm Vector. Các loại vắc-xin này đã được phê duyệt tại Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, trong 5 giờ đầu tiên, 5.000 giáo viên, bác sĩ, nhân viên xã hội được tiêm vắc-xin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu bắt đầu tiến hành chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tự nguyện từ tuần này. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói rằng, Nga sẽ sản xuất 2 triệu liều vắc-xin trong một vài ngày tới. Trả lời phỏng vấn BBC, Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho hay, quốc gia này dự kiến phân phối vắc-xin đến khoảng 2 triệu người dân trong tháng 12. Ngoài Sputnik-V và EpiVacCorona, 2 loại vắc-xin khác do Nga phát triển cũng đang được thử nghiệm.

Nga hiện có tổng cộng hơn 2,4 triệu ca mắc Covid-19 - mức cao thứ tư thế giới (sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil) và hơn 42.600 ca tử vong. Ngày 5-12, Nga ghi nhận thêm hơn 28.700 ca nhiễm (trong đó có gần 8.000 ca ở thủ đô Moscow) và 508 ca tử vong.

Trong khi đó, Mỹ vẫn có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với các con số lần lượt hơn 14,5 triệu và 281.000. Ngày 5-12, các nhà chức trách thông báo có 228.000 ca nhiễm mới và 2.500 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.