Indonesia bắt giữ tàu chở dầu của Iran và Panama

.

Indonesia vừa bắt giữ 2 tàu chở dầu - MT Horse mang cờ Iran và MT Frea mang cờ Panama - ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tây Kalimantan của nước này do tình nghi thực hiện chuyển dầu bất hợp pháp.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Wisnu Pramadita, phát ngôn viên Cơ quan An ninh hàng hải Indonesia cho biết, hai tàu chở dầu nói trên bị bắt giữ vào ngày 24-1 do bị tình nghi về một số vi phạm, bao gồm không treo cờ quốc gia, tắt các thiết bị theo dõi Hệ thống nhận dạng tự động (AIS), neo đậu trái phép, cũng như vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp giữa các tàu và làm tràn dầu. Giới chức Indonesia đang hộ tống hai tàu chở dầu này, cùng tổng cộng 61 thành viên thủy thủ đoàn đến đảo Batam thuộc tỉnh Riau để phục vụ công tác điều tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho hay, chính phủ Tehran đề nghị Jakarta cung cấp thông tin chi tiết về việc bắt giữ con tàu nói trên. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Khatibzadeh khẳng định: “Tổ chức cảng của chúng tôi cùng công ty sở hữu con tàu đang tìm nguyên nhân và giải quyết sự việc”.

Theo AP, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị ảnh hưởng nặng nề sau khi ông Donald Trump lúc làm Tổng thống đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với nhóm P5+1 (còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA), đồng thời siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống nước Cộng hòa Hồi giáo này. Gần đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh cho biết, Tehran đã đạt kỷ lục về xuất khẩu dầu mỏ, bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington. Tehran có kế hoạch nâng công suất lên 4,5 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2021 và tăng xuất khẩu dầu mỏ lên 2,3 triệu thùng/ngày.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.