Mỹ, Hàn, Nhật hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 19-2, các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đánh giá về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên, thống nhất hợp tác chặt chẽ để phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo, duy trì ổn định khu vực Đông Bắc Á. Các bên nhất trí về việc tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo vào thời điểm thích hợp. 

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo xác nhận về việc các quan chức 3 nước đã thảo luận về “những thách thức chung liên quan CHDCND Triều Tiên” trong bối cảnh Washington đang tiến hành rà soát lại toàn bộ cách thức tiếp cận và chính sách đối với Bình Nhưỡng, đồng thời “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ” vì những mục tiêu chung.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Joe Biden nhất trí xây dựng chiến lược toàn diện chung về Triều Tiên trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng cho biết, mối quan hệ Mỹ - Triều phụ thuộc vào việc Mỹ có từ bỏ chính sách thù địch hay không, đồng thời tiết lộ Bình Nhưỡng đang phát triển loạt hệ thống vũ khí hạt nhân công nghệ cao nhằm gây áp lực lên Washington.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích