Mỹ tiêm hơn 2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 mỗi ngày

.

Hãng tin Reuters cho biết, số ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận vào tuần qua (từ ngày 1-3 đến 7-3) tại Mỹ giảm 12%, trong khi việc tiêm vắc-xin tăng lên mức kỷ lục 2,2 triệu liều/ngày.

Số ca nhiễm mới tại Mỹ giảm 8 tuần liên tiếp, đạt mức trung bình 60.000 ca/ngày từ ngày 1-3 đến 7-3. Số ca tử vong do Covid-19 giảm 18% trong tuần qua xuống còn 11.800 người, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11-2020, đạt mức trung bình 1.686 ca/ngày. Cũng trong tuần qua, Mỹ tiêm vắc-xin trung bình 2,2 triệu liều/ngày ngày, tăng 1,6 triệu liều/ngày so với tuần trước đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay, đến nay có tổng cộng hơn 92 triệu liều vắc-xin được tiêm cho người dân Mỹ, trong đó khoảng 60 triệu người được tiêm ít nhất 1 liều và khoảng 32 triệu người được tiêm 2 liều. Theo kế hoạch, nước Mỹ sẽ tiêm xong cho khoảng 70-85% số người dân vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay.

Theo trang thống kê worldometers, Mỹ hiện có hơn 29,7 triệu ca nhiễm, trong đó có 538.600 ca tử vong. Các quan chức y tế cảnh báo Mỹ có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca nhiễm trong bối cảnh ngày càng có nhiều biến thể lây nhiễm cao được tìm thấy ở hầu hết các bang. TS Anthony Faucy, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Mỹ, để nghị nước này giữ nguyên hầu hết các lệnh hạn chế và duy trì đeo khẩu trang cho đến khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 10.000 ca/ngày.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.