Quốc tế

Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

09:34, 08/05/2021 (GMT+7)

Ngày 7-5, Ấn Độ ghi nhận hơn 414.100 ca nhiễm mới và 3.915 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 21,49 triệu và 234.000.

Hãng tin CNN cho rằng, số ca nhiễm mới này là mức kỷ lục nhất được ghi nhận trong vòng 24 giờ kể từ lúc đại dịch bùng phát đến nay và đây cũng là ngày thứ 10 liên tiếp Ấn Độ có số ca tử vong vượt quá 3.000 ca/ngày. Theo Reuters, riêng trong tuần qua, Ấn Độ có thêm 1,57 triệu ca nhiễm và hơn 15.100 ca tử vong do Covid-19.

Lãnh đạo đảng đối lập của Ấn Độ, ông Rahul Gandhi, ngày 7-5 yêu cầu chính phủ nhanh chóng triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên khắp cả nước, đồng thời theo dõi SARS-CoV-2 một cách khoa học nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hãng tin Reuters cho hay, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi ngày 7-5, ông Gandhi nêu rõ: “Chính phủ thiếu chiến lược tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 rõ ràng cũng như đã quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng sớm trong lúc virus vẫn lây lan theo cấp số nhân, đặt Ấn Độ vào tình thế nguy hiểm”.

Báo The Hindustan Times yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để kiểm soát làn sóng thứ hai của dịch bệnh. Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh rằng các bang phải duy trì tỷ lệ tiêm chủng. Tính đến nay, Ấn Độ đã triển khai hơn 164,8 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 để tiêm chủng cho người dân, nhưng chỉ khoảng 32,8 triệu dân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, chiếm 2,5% dân số của quốc gia có 1,3 tỷ người.

THIÊN BÌNH

.