Tổng thống Syria cam kết giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ

.

Ngày 17-7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư, với cam kết đưa đất nước vượt qua những tác động do các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây và giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ sau 10 năm xảy ra nội chiến.

Hãng tin AP cho biết, phát biểu trong lễ nhậm chức, Tổng thống Assad bày tỏ mối quan tâm đối với việc giải phóng các khu vực vẫn bị phe đối lập chiếm giữ và đối mặt với sự chia rẽ trong xã hội. Ông cam kết sẽ làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng 5 đã mang lại chiến thắng cho ông Assad với hơn 95% số phiếu ủng hộ. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai tại Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này rơi vào xung đột năm 2011.

Theo AP, gần 1/2 dân số của Syria bị mất nhà cửa do chiến tranh hoặc sống tị nạn ở các nước láng giềng hoặc ở châu Âu. Chiến tranh kéo dài 10 năm đã làm gần 400.000 người chết, biến Syria thành một đống đổ nát với thiệt hại ước tính 1.200 tỷ USD.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.