Covid-19 tới 6 giờ sáng 4-11: Mỹ vượt 770.000 người chết; Ca tử vong mới ở Nga cao nhất từ đầu dịch

.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 425.000 ca nhiễm và 6.899 ca tử vong. Ca tử vong mới lại lập kỷ lục ở Nga trong khi tổng số người chết do Covid-19 đã vượt 770.000 ca tại Mỹ.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 4-11 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng  248.703,.290 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.035.578 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 425.902 và 6.899 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 225.351.334 người, 18.319.920 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 73.947 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới, với 58.430 ca; tiếp theo là Anh (41.299) và Nga (40.443 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.189 người chết trong ngày, cũng là con số ca tử vong mới cao kỷ lục của nước này từ đầu dịch; tiếp theo là Mỹ (1.142 ca) và Ukraine (720 ca tử vong).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ  đến nay là 47.076.575 người, trong đó có 770.441 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 34.319.152 ca nhiễm, bao gồm 459.658 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.835.785 ca bệnh và 608.235 ca tử vong.  

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Bucharest, Romania. Ảnh: AFP/TTXVN
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Bucharest, Romania. Ảnh: AFP/TTXVN

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với trên 79,66 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với gần 65,16 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 56,52 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là 38,46 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 8,58 triệu ca và châu Đại Dương trên 315.000 ca nhiễm.

Nga: Ca tử vong cao kỷ lục; Từ 8-11, Moskva trở lại nhịp sống bình thường

Ngày 3-11, Nga ghi nhận 40.443 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 8.663.643 ca. Trong khi đó, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga cũng lên mức 242.060 ca, thêm 1.189 ca so với một ngày trước đó và đây cũng là số ca tử vong ghi nhận trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Nga.

Thị trưởng Thủ đô Moskva Sergey Sobyanin ngày 3-11 cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố đang dần ổn định và thành phố sẽ không kéo dài những ngày không làm việc. Cụ thể, ông Sobyanin cho biết các chỉ số như tỷ lệ nhiễm mới và số ca nặng phải nhập viện đều cải thiện. Do đó, chính quyền thành phố kết luận rằng không cần thiết kéo dài những ngày không làm việc kể từ ngày 8-11 tới.

Trước đó, Moskva quyết định áp dụng chương trình "những ngày không làm việc", theo đó người lao động vẫn được hưởng nguyên lương dù nghỉ làm từ ngày 28-10 đến hết ngày 7-11 để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Thị trưởng Moskva cho biết thêm, từ ngày 8-11, thành phố sẽ trở lại với nhịp sống bình thường, nhưng vẫn phải tuân thủ các hạn chế đã được áp dụng trước đó. Theo đó, những người cao tuổi sẽ không được ra khỏi nhà, 30% nhân viên của các công ty phải làm việc từ xa và kiểm soát chặt chẽ mã QR khi đi vào bảo tàng, rạp hát.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 20-10-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 20-10-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Mỹ bắt đầu tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ ngày 3-11. Ước tính có khoảng 28 triệu trẻ em ở độ tuổi này tại Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 2-11 đã chấp thuận khuyến nghị của ủy ban cố vấn khoa học về việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi, xác định lợi ích vượt trội so với rủi ro tiềm tàng. Liều lượng vắc-xin tiêm cho trẻ em ở nhóm tuổi này (10 microgram) ít hơn so với liều lượng tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên (30 microgram).

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em tại Bloomfield Hills, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em tại Bloomfield Hills, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Nhà Trắng cho biết trong tuần này, Chính phủ Mỹ sẽ phân phối 15 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 dành cho trẻ em tới các trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Dự kiến, chương trình tiêm chủng cho trẻ em sẽ hoạt động hết công suất vào tuần sau. Chương trình tiêm chủng này sẽ được thực hiện tại các phòng khám nhi khoa, bệnh viện nhi và hiệu thuốc.

Biến thể Delta đã khiến hàng nghìn trẻ em phải nhập viện và chiếm đến 25% số ca bệnh ở Mỹ. vắc-xin của Pfizer được cho là có hiệu quả hơn 90% trong việc phòng ngừa triệu chứng ở trẻ em. Việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ giúp giảm khả năng phải đóng cửa các trường học. Chính phủ Mỹ hiện đã mua 50 triệu liều vắc-xin của Pfizer cho chương trình tiêm chủng cho trẻ em, đủ để cung cấp cho 28 triệu trẻ em đủ điều kiện.

Canada và Cuba tiếp tục nới lỏng hạn chế với du khách quốc tế

Chính phủ Canada đã tiến thêm một bước nữa trong việc khôi phục ngành du lịch khi thông báo mở rộng danh sách các sân bay được tiếp nhận các chuyến bay quốc tế. Có thêm 8 sân bay sẽ bắt đầu đón khách quốc tế từ ngày 30-11, nâng tổng số sân bay của Canada mở cửa cho du khách toàn cầu lên 18 sân bay. Bộ trưởng Alghabra khẳng định quyết định trên sẽ đảm bảo du khách có thể tiếp cận nhiều sân bay trong khu vực hơn để đi du lịch quốc tế trong mùa Đông này.

Bắt đầu từ 30-10, mọi hành khách ở Canada từ 12 tuổi trở lên sẽ phải được tiêm phòng đầy đủ trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu biển. Ngay cả những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ cũng phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính khi trở về Canada. Tuy nhiên, Chính phủ Canada hiện đang phải đối mặt với áp lực bỏ quy định này.

Người dân đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Toronto, Canada, ngày 26-5-2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Toronto, Canada, ngày 26-5-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Cũng tại khu vực châu Mỹ, Bộ trưởng Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez ngày 2-11 cho biết số chuyến bay quốc tế tới Cuba có thể tăng từ 63 chuyến/tuần hiện nay lên 400 chuyến/tuần vào giữa tháng 11 khi đảo quốc Caribê này nới lỏng các hạn chế do đại dịch.

Theo đó, số chuyến bay từ Mỹ đến sân bay quốc tế Jose Marti của La Habana dự kiến sẽ tăng từ 4 lên gần 80 trong vài tuần tới. Bắt đầu từ 7-11, du khách quốc tế tới Cuba sẽ không còn bị yêu cầu cách ly tại khách sạn được chỉ định nữa và từ 15-11, hành khách sẽ có thể nhập cảnh với “hộ chiếu vắc-xin” hoặc các văn bản chứng nhận tiêm chủng.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Havana, Cuba, ngày 29-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Havana, Cuba, ngày 29-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đối với những du khách nước ngoài chưa tiêm chủng, họ sẽ đưa ra kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Trẻ em dưới 12 tuổi không cần chứng nhận PCR âm tính hoặc hộ chiếu vắc-xin.

Quyết định nới lỏng hạn chế với du khách quốc tế diễn ra cùng thời điểm bắt đầu mùa cao điểm du lịch ở Cuba, từ tháng 11 đến tháng 4. Trong ngày 2-11, Cuba đã ghi nhận 549 ca mắc mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lần lượt là 953.183 và 8.246 trường hợp.

Đức cảnh báo đợt bùng phát diện rộng ở nhóm chưa tiêm phòng           

Đức đang trải qua một đợt bùng phát đại dịch "quy mô lớn" tác động chủ yếu tới những người chưa được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Đây là cảnh báo được Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đưa ra ngày 3-11 cùng với lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn các ca mắc mới tăng trở lại.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền tây nước Đức, ngày 10-11-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền tây nước Đức, ngày 10-11-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong những tuần gần đây, Đức, quốc gia đông dân nhất tại châu Âu, với khoảng 83 triệu dân, đã bắt đầu bước vào làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 4, với tỷ lệ ca bệnh trung bình trong 7 ngày liên tục lên các mức cao nhất kể từ tháng 5. Phát biểu với báo giới ngày 3-11, ông Spahn cho biết đại dịch đang hoành hành chủ yếu trong nhóm chưa tiêm phòng, trên quy mô lớn. Bệnh viện tại một số khu vực ở Đức đã hết giường trong khu chăm sóc đặc biệt.

Theo số liệu của Viện Robert Koch ngày 3-11, trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 20.398 ca mắc mới và 194 ca tử vong. Hơn 66% dân số Đức đã được tiêm phòng đầy đủ, tuy nhiên Bộ trưởng Y tế tỏ ra quan ngại khi tỷ lệ người đi tiêm phòng trong thời gian qua đang giảm dần và một số lượng đáng kể người dân từ 18-59 tuổi vẫn chưa tiêm phòng.

Trung Quốc: Đợt bùng phát mới đang lan rộng

Theo hãng tin Bloomberg, thêm nhiều tỉnh tại Trung Quốc đang tăng cường chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận đợt bùng phát mạnh nhất kể từ sau khi đại dịch này nổ ra từ thành phố Vũ Hán hồi năm 2019.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc ngày 2-11-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc ngày 2-11-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang hoành hành tại nhiều địa phương, bất chấp các biện pháp chặt chẽ mà giới chức sở tại đã ban hành nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Đến nay, số ca mắc Covid-19 đã được ghi nhận tại 19 trong số 31 tỉnh ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ riêng trong ngày 3-11, Trung Quốc thông báo có 93 ca mắc mới trong cộng đồng và 11 ca bệnh không triệu chứng.

Giới chức Trung Quốc hiện vẫn kiên định theo đuổi chính sách "Zero COVID", bất chấp các đợt bùng phát đang tăng với tốc độ nhanh hơn, lan rộng hơn và vượt qua nhiều biện pháp từng được Bắc Kinh áp dụng để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian qua.

Lào: Lần đầu tiên ca mắc mới ở mức 4 con số

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 3-11, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.062 ca mắc mới Covid-19 và 3 trường hợp tử vong. Đây là lần đầu tiên Lào ghi nhận số ca mắc mới lên tới 4 con số, cao nhất kể từ đầu dịch đến nay. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào hiện là 42.891 ca, trong đó có 73 người tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 tại các vùng đỏ, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hằng ngày ở những địa phương có các ca lây nhiễm cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lào cũng đang thành lập các đội y tế lưu động tại từng quận, huyện trên cả nước để tiêm chủng cho những người ốm liệt giường hoặc không thể rời nhà đến các trung tâm tiêm chủng vì bất kỳ lý do gì. Đến nay, Lào đã có gần 3,3 triệu người (tương đương 45% dân số) được tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên và hơn 2,8 triệu người (38,38% dân số) đã tiêm chủng đầy đủ.

Tiêm phòng Covid-19 cho người dân ở Vientiane, Laos. Ảnh: Xinhua/TTXVN
Tiêm phòng Covid-19 cho người dân ở Vientiane, Laos. Ảnh: Xinhua/TTXVN

Bên cạnh việc tăng cường tối đa mọi nguồn lực để chống dịch, để nhanh chóng khôi phục đời sống kinh tế của người dân và giảm thiểu các tác động của đại dịch, Chính phủ Lào cũng đang tích cực lên kế hoạch nhằm sớm mở cửa trở lại đất nước. Để làm được điều này, ngoài việc liên tục hối thúc người dân đi tiêm chủng, trong thời gian qua, Chính phủ Lào đã ban hành nhiều biện pháp nới lỏn

g và mới đây đã lên kế hoạch mở cửa lại các trường học trên cả nước, đồng thời chuẩn bị phương án để đón du khách quốc tế với mục tiêu sẽ thu hút ít nhất 1 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022.

Campuchia: Thủ đô Phnom Penh siết chặt lệnh cấm quán karaoke và câu lạc bộ giải trí

Ngày 3-11, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng yêu cầu giới chức 14 quận của thủ đô và lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm các biện pháp cấm các quán karaoke và câu lạc bộ giải trí hoạt động trên địa bàn.

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi một số quán karaoke và câu lạc bộ đêm tại Phnom Penh không tuân thủ yêu cầu của chính quyền thành phố, đã mở cửa trở lại vì nhầm lẫn cho rằng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen ngày 1-11 tuyên bố mở cửa hoàn toàn tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả karaoke và câu lạc bộ giải trí.

Đô trưởng Khuong Sreng khẳng định chính phủ cho phép mở cửa tất cả các lĩnh vực, nhưng câu lạc bộ đêm và quán karaoke vẫn chưa được phép hoạt động.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai ngày sau khi Campuchia quyết định mở cửa hoàn toàn, số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm và ở mức thấp nhất trong 33 ngày qua. Trong thông cáo ngày 3-11, Bộ Y tế nước này ghi nhận 85 ca mắc mới trong 24 giờ qua (bao gồm 9 ca nhập cảnh và 76 ca lây nhiễm cộng đồng) và có thêm 7 người tử vong, trong đó có 5 người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Malaysia: Gần 96% người trưởng thành hoàn thành tiêm chủng

Bộ Y tế Malaysia cho biết tính đến ngày 2-11, đã có  22.393.720 người trưởng thành, tương đương 95,7% dân số từ 18 tuổi trở lên, ở nước này hoàn thành chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Số người trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin là 22.8885.170 người, tương đương 97,8% dân số trưởng thành.

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân chờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi, hơn 2,1 triệu em, tương đương 69%, đã hoàn thành tiêm chủng và hơn 2,6 triệu trẻ (83,2%) đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin.

Trong ngày 3-11, Malaysia ghi nhận thêm 5.291 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 thành 2.481.339 người.

Philippines thúc các tỉnh đẩy nhanh tiêm phòng Covid-19

Ngày 3-11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ trừng phạt các quan chức chính quyền địa phương nếu họ chậm trễ trong việc đạt mục tiêu về tiêm phòng Covid-19. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Philippines đang tìm cách mở cửa nền kinh tế.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Thành phố Mandaluyong, ngoại ô Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Thành phố Mandaluyong, ngoại ô Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 tại châu Á, cho đến nay mới tiêm phòng đủ hai mũi cho hơn 1/3 trong tổng số 77 triệu người đủ điều kiện tiêm phòng. Tổng thống Duterte cho rằng không có lý do gì không thể đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng hằng ngày từ trung bình 500.000 người tiêm/ngày lên ít nhất 1 triệu người/ngày khi nước này có đủ số vắc-xin cần thiết.

Với tình hình tiêm phòng hiện nay, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh những quan chức địa phương nào không làm tốt chức trách trong công tác triển khai tiêm phòng cho người dân sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cụ thể mức phạt là gì.

Chính phủ Philippines đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch Covid-19. Cũng trong ngày 3-11, Philippines thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào buổi tối tại khu vực thủ đô từ ngày 4-11. Để đẩy nhanh công tác vận chuyển vắc-xin, Tổng thống Duterte đã yêu cầu cảnh sát và quân đội sử dụng máy bay và trực thăng để đưa vắc-xin tới các tỉnh.

Indonesia bắt đầu tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 6-11 tuổi

Chính phủ Indonesia ngày 3-11 cho biết chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 6-11 tuổi ở nước này sẽ bắt đầu từ các khu vực đã đạt được mục tiêu tiêm chủng của chính phủ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh tại Blang Bintang, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 21-9-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh tại Blang Bintang, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 21-9-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 thuộc Chính phủ Indonesia, Wiku Adisasmito nêu rõ các khu vực đạt chỉ tiêu hơn 70% dân số tiêm vắc-xin liều thứ nhất, 60% số người cao tuổi hoàn thành tiêm chủng, có thể tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 6-11 tuổi. Ông Wiku cũng nhấn mạnh chương trình tiêm chủng cho trẻ em là bắt buộc nhằm thúc đẩy mở cửa hoàn toàn các trường học ở các cấp giáo dục.

Trước đó, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) đã chính thức phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho đối tượng trẻ em từ 6-11 tuổi. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Indoneia, ông Budi Gunadi Sadikin cho biết cơ quan này đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em đối với các vắc-xin của các hãng Sinopharm (Trung Quốc) và Pfizer (Mỹ).

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.