Mỹ - Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

.

Trung Quốc và Mỹ, hai nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới, vừa công bố thỏa thuận chung về hợp tác nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm những biện pháp giảm phát thải khí methane, bảo vệ rừng và giảm dần việc tiêu thụ than đá thông qua thực thi các chiến lược dài hạn, qua đó góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố chung “Tăng cường hành động vì khí hậu trong những năm 2020” được Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa công bố vào ngày 10-11 tại hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow (Scotland, Vương quốc Anh). Theo đó, hai nước khẳng định cam kết hợp tác nhằm đạt mục tiêu khống chế mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C được đề ra trong Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi hợp tác quốc tế sâu rộng nhằm “thu hẹp khoảng cách đáng kể đang tồn tại” để đạt mục tiêu này. Bên cạnh việc giảm phát thải khí methane, Washington và Bắc Kinh sẽ hợp tác giảm phát thải khí CO2, phát triển nguồn năng lượng sạch, thiết kế xanh và sử dụng tài nguyên tái tạo.

Ông Giải Chấn Hoa cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường các mục tiêu cắt giảm khí thải nói chung, đặc biệt là phát triển kế hoạch quốc gia “toàn diện và đầy tham vọng” về khí methane, tăng cường phối hợp để ngăn chặn nạn phá rừng bất hợp pháp trong thời gian tới. Trong khi đó, ông John Kerry nhấn mạnh, các bên còn cả “hành trình dài phía trước” để hiện thực hóa mục tiêu chung giảm 45% lượng khí thải nhà kính trong thập niên này, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hoan nghênh Thỏa thuận Mỹ - Trung là “bước đi quan trọng và đúng hướng” trong hợp tác và đoàn kết quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.