Mỹ có 1,35 triệu ca mắc Covid-19 trong một ngày

.

Hãng Reuters dẫn thống kê của Đại học Johns Hopkins cho biết, ngày 10-1, Mỹ ghi nhận thêm khoảng 1,35 triệu ca nhiễm Covid-19, trở thành quốc gia có số ca mắc trong ngày cao nhất hiện nay.

Mỹ đang đối mặt với làn sóng biến thể Omicron của SARS-CoV-2 lây lan. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, Mỹ có 700.000 ca nhiễm mới và có thể còn cao hơn so với con số thực tế bởi nhiều người dân chưa được xét nghiệm. Số ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày trong tuần qua ở nước này lên tới 1.700 ca.

Trong khi đó, Mỹ cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 phải nhập viện ở mức cao nhất với hơn 136.600 ca, vượt qua mức kỷ lục 132.000 ca hồi tháng 1-2021. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ trẻ em dưới 4 tuổi, độ tuổi chưa thể tiêm vắc-xin, phải nhập viện hiện cao nhất kể từ khi đại dịch xảy ra.

Đến nay, khoảng 2/3 số người dân sống tại Mỹ (chiếm 63%) đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Hiện một số bang như Massachusetts hay Illinois và Oregon phải mở lại các điểm tiêm chủng lớn, cho phép những người trong diện nguy cơ lây nhiễm cao được tiêm mũi tăng cường thứ tư kể từ tuần này. Trong bối cảnh 40 bang ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục, giới chức liên bang yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp có ít nhất 100 nhân viên đều phải tiêm vắc-xin, quy định này có hiệu lực từ ngày 10-1 và những ai không muốn tiêm phải đưa ra kết quả xét nghiệm hằng tuần.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.