Triều Tiên có thể sắp hạ thủy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo

.

Ngày 22-9, theo trang 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ), hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể sắp hạ thủy tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Theo những hình ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu Nam Sinpo trên bờ đông Triều Tiên từ ngày 18-9, tổng cộng 6 sà lan và tàu hỗ trợ hậu cần tập trung xung quanh cầu tàu của xưởng chính. Trang 38 North nhận định: “Sự xuất hiện của 6 tàu và sà lan trong khu vực này chưa từng được ghi nhận, bên cạnh đó là một bộ tời có thể được sử dụng để kéo tàu ngầm ra khỏi ụ cạn. Đây là những trang bị cần thiết cho việc hạ thủy tàu ngầm”.

Thông tin Triều Tiên chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21-9 cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Năm nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa với tần suất chưa từng có, trong đó có một lần thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ngoài khơi thành phố Sinpo hồi tháng 5.

Giới phân tích lần đầu phát hiện Triều Tiên đóng tàu ngầm có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo vào năm 2016. Năm 2019, truyền thông Triều Tiên đăng bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một tàu ngầm, cho biết nó được chế tạo “dưới sự quan tâm đặc biệt” của ông và sẽ hoạt động ở vùng biển phía đông. Theo các chuyên gia, kích thước và kết cấu của con tàu cho thấy nó được thiết kế để mang tên lửa.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.