Dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người

.

Theo Forbes, bé gái chào đời lúc 1 giờ 29 ngày 15-11 tại Manila (Philippines) được ghi nhận là công dân thứ 8 tỷ của thế giới.

Theo Báo cáo Triển vọng dân số thế giới năm 2022 của Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (LHQ), dân số có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người năm 2030, sau đó là 9,7 tỷ người năm 2050, và có thể lập đỉnh khoảng 10,4 tỷ người vào những năm 2080, và duy trì ở mức này cho đến năm 2100. Tuy nhiên, tăng trưởng dân số sẽ không diễn ra đồng đều khi hơn một nửa dân số toàn cầu tăng thêm từ nay đến năm 2050 sẽ tập trung ở 8 nước: Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania. Bên cạnh đó, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm từ năm tới, khi Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo LHQ, dân số toàn cầu mất 12 năm để tăng từ 7 lên 8 tỷ người, nhưng sẽ mất khoảng 15 năm nữa (tức đến năm 2037) mới đạt mốc 9 tỷ người. Đây là dấu hiệu cho thấy tốc độ gia tăng dân số toàn cầu chậm lại trong nhiều thập niên tới, qua đó có thể giúp giảm thiểu các thiệt hại môi trường trong nửa sau của thế kỷ 21. Theo Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, 8 tỷ dân là dấu mốc phát triển của loài người nhưng con số này cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của nhân loại trong việc tìm những giải pháp cho những thách thức hiện nay.

GIA NGHI

;
;
.
.
.
.
.