Belarus nêu điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

.

RT dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Belarus là bên đề nghị Nga chia sẻ kho vũ khí hạt nhân và lý do duy nhất để Minsk sử dụng vũ khí hạt nhân là khi đất nước bị tấn công. Ông Lukashenko đã yêu cầu Nga cất giữ một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này tại Belarus như biện pháp răn đe. Belarus cáo buộc các thành viên NATO có chung đường biên giới với Belarus triển khai lượng lớn binh sĩ tại các vị trí có thể cho thấy dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Ông Lukashenko cũng cáo buộc Ukraine dàn dựng một số hành động khiêu khích gần biên giới Belarus.

Theo TASS, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 (Nga) ngày 14-6, ông Lukashenko cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đang triển khai ở Belarus mạnh gấp ba lần so với những quả bom mà Mỹ đã sử dụng ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Tháng 3-2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Trong cuộc gặp ông Lukashenko hồi đầu tháng này, ông Putin cho biết, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ bắt đầu ngay sau khi các hoạt động chuẩn bị cơ sở hạ tầng hoàn tất vào khoảng đầu tháng 7-2023. Trong khi đó, ngày 14-6, truyền thông phương Tây như AP và Reuters đồng loạt đưa tin, Belarus đã bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật, gồm tên lửa và bom, từ Nga sớm hơn so với thông báo trước đó của ông Putin.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.